Thừa Thiên-Huế và các tỉnh Lào giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu với các hoạt động như tọa đàm phát triển văn hóa, thương mại và du lịch giữa Thừa Thiên-Huế với Salavan, Sekong.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, tối 13/9, tại thành phố Huế đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh Salavan và Sekong của Lào.

Chương trình giao lưu sẽ diễn ra đến hết 15/9, với nhiều hoạt động tiếp theo như tọa đàm phát triển văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế với tỉnh Salavan và Sekong; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại huyện A Lưới…

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện, nêu rõ với mục đích tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào, tỉnh Thừa Thiên-Huế và hai tỉnh Salavan, Sekong phối hợp tổ chức chương trình giao lưu đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Thừa Thiên-Huế - Salavan - Sekong trong khuôn khổ Đề án giao lưu văn hóa-thể thao-du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào 2012 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Chương trình góp phần thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thừa Thiên-Huế là địa phương có chung đường biên giới dài 84km với nước bạn Lào. Những năm qua, Thừa Thiên-Huế đã giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với các địa phương của nước bạn Lào. Đặc biệt, địa phương đã quan tâm tiếp nhận, đào tạo ngày càng nhiều sinh viên của Lào sang học tại các trường đại học và cao đẳng; chia sẻ với các tỉnh bạn những lúc gặp thiên tai, bão lụt, khó khăn.

Phía bạn Lào cũng đã tích cực giúp Đội quy tập 192 (Bộ chỉ huy Quân sự Thừa Thiên-Huế) tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt chuyên gia, bộ đội, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào về nước. Hai bên cũng đã thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu gặp gỡ Việt-Lào, với nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục