Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đối đầu Myanmar ở bán kết

Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar ở bán kết

U23 Việt Nam đã không thể giữ được ngôi đầu bảng sau khi phải đón nhận thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B và sẽ đối đầu U23 Myanmar ở bán kết.
Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar ở bán kết ảnh 1U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Việt Nam để giành ngôi đầu.

U23 Việt Nam đã không thể giữ được ngôi đầu bảng sau khi phải đón nhận thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B.

Sau 5 trận đã đấu ở bảng B SEA Games 28, U23 Việt Nam có 12 điểm và xếp nhì bảng, trong khi U23 Thái Lan giành được 15 điểm tuyệt đối.

Tại vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Myanmar, đội bóng đã giành nhất bảng A với 10 điểm, sau trận hòa U23 Campuchia 3-3. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Singapore hoặc U23 Indonesia.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan thi đấu lấn lướt và vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 22 của trận đấu sau pha dứt điểm quyết đoán của Parmpak Pakorn.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục là những người nắm thế trận và có thêm 2 bàn thắng nữ do công Thitipan (11m) và Tristan Do, để dẫn 3-0.

Phải đến khi trận đấu bước sang phút 90, U23 Việt Nam mới có bàn thắng danh dự của Thanh Bình. 

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam:
Văn Tiến, Thanh Hiền, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Văn Toàn, Thanh Bình.

U23 Thái Lan: Sae Ear, Notechaiya, Veerachart, Prompak, Puangjan, Daosawang, Inpinit, Parmpak, Tristan Do, Chananan, Siwakorn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã chủ động dâng cao và đang chơi ép sân U23 Thái Lan.
Phút 11: Bóng dường như đã chạm tay 1 cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm, nhưng đã không có tiếng còi nào của trọng tài vang lên.
Phút 19: Chananan băng xuống rồi tung ra cú sút rất căng nhưng thủ môn Văn Tiến đã chơi xuất sắc.
Phút 22: Parmpak đi bóng quyết đoán vượt qua hàng phòng ngự U23 Việt Nam rồi tung cú sút vào góc xa khung thành U23 Việt Nam, mở tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan.
Phút 51: Chananan dứt điểm tinh tế vào góc xa khung thành U23 Việt Nam, nhưng bóng đã tìm đến cột dọc trước khi thủ môn Văn Tiến ôm gọn trong tay.
Thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar ở bán kết ảnh 2Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan sau bàn mở tỷ số. (Nguồn: TT)
Phút 61: U23 Thái Lan được hưởng penalty, sau khi Tiến Dụng phạm lỗi với Pakom trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Thitipan không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.
Phút 72: Ngọc Thắng được tung vào sân thay cho Tiến Dũng.
Phút 73: Thanh Bình có cơ hội thuận lợi nhưng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Thái Lan cản phá.
Phút 78: Tristan Do đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan.
Phút 78: Công Phượng đã được tung vào sân.
Phút 86: U23 Việt Nam đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng ở trận đấu này.
Phút 90: Thanh Bình đã lập một siêu phẩm vào lưới U23 Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam. Trong pha bóng này, Thanh Bình đã khống chế bóng khéo léo rồi tung ra cú volley tuyệt đẹp.
Hiệp 2 được bù giờ 4 phút.
Phút 90+4: Công Phượng dứt điểm từ xa nhưng không thành công.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về U23 Thái Lan.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục