Thúc đẩy cơ chế phối hợp trong công tác đối ngoại

Nhiều ý kiến đánh giá, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động lớn, sâu sắc và phức tạp, công tác đối ngoại vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các trụ cột đối ngoại.
Thúc đẩy cơ chế phối hợp trong công tác đối ngoại ảnh 1(Nguồn: baoquocte)

Chiều 12/7, Hội nghị về phối hợp triển khai công tác đối ngoại giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Trong không khí chân thành, cởi mở, Hội nghị đã đánh giá tình hình thế giới và khu vực cũng như kết quả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đã đánh giá, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động lớn, sâu sắc và phức tạp, công tác đối ngoại vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các trụ cột đối ngoại, ở Trung ương và ở địa phương, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đây là kết tinh nỗ lực của của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan đối ngoại và nòng cốt là Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

[Đóng góp tích cực cho công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới]

Hội nghị nhấn mạnh phối hợp giữa bốn cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại, bám sát quy chế thống nhất quản lý đối ngoại, nhờ đó đã góp phần phát huy thế mạnh của trụ cột đối ngoại và sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Hội nghị đã trao đổi nhiều biện pháp về tăng cường phối hợp giữa bốn cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định những phương hướng, nhiệm vụ lớn bốn cơ quan cần tập trung phối hợp triển khai trong năm 2022 và giai đoạn tới để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII.

Sau khi nghe các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đứng đầu bốn cơ quan nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đối ngoại cách mạng Việt Nam là kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, duy trì cơ chế phối hợp, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế để cùng tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong triển khai đối ngoại; đồng thời, tiếp tục phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình đối ngoại; tăng cường phối hợp xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao cho một số cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào tăng cường phối hợp công tác của Bộ Ngoại giao với các cơ quan đối ngoại trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục