Thúc đẩy đàm phán tự do thương mại toàn cầu

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố các văn bản sửa đổi mới tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán tự do thương mại toàn cầu tiếp theo nếu hội nghị cấp bộ trưởng WTO được tổ chức tại Geneva trong tuần tới theo đề nghị của Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  công bố các văn bản sửa đổi mới tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán tự do thương mại toàn cầu tiếp theo nếu hội nghị cấp bộ trưởng WTO được tổ chức tại Geneva trong tuần tới theo đề nghị của Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy.
 
Trong bản fax gửi 153 nước thành viên WTO, ông Lamy cho biết nếu đề nghị của ông được tán thành, các bộ trưởng sẽ nhóm họp vào khoảng ngày 13-15/12 nhằm hoàn tất hiệp định thương mại tự do toàn cầu Doha đã lâm vào tình trạng bế tắc lâu nay do bất đồng giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển về vấn đề trợ giá nông nghiệp.
 
Ông Lamy hy vọng việc công bố những dự thảo sửa đổi mới sẽ giúp thăm dò phản ứng của các nước thành viên. Ông khẳng định: "Với những văn bản sửa đổi này, chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu duy trì các thể thức đàm phán về nông nghiệp và công nghiệp, một bước vững chắc tiến tới hoàn tất vòng đàm phán Doha".
 
Theo ông, bước đi mang tính thể thức này sẽ phát đi tín hiệu rằng tất cả các thành viên WTO đoàn kết để đối mặt với những thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Vòng đàm phán tự do thương mại, khởi động cuối năm 2001 tại Doha (Qatar) nhằm thúc đẩy buôn bán quốc tế thông qua việc dỡ bỏ các rào cản thương mại và trợ giá nông nghiệp, nhưng cho đến nay chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng do nhiều nước chưa muốn mở cửa thị trường hoặc giảm trợ giá cho nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục