Thúc đẩy đầu tư từ Đức vào Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Đức nhằm thúc đẩy việc thu hút các nhà đầu tư Đức EU vào thành phố.
Từ ngày 11-13/7, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Đức. Một trong những mục tiêu chính của đoàn là thúc đẩy việc thu hút các nhà đầu tư Đức và Liên minh châu Âu (EU) vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chuyến thăm Tòa thị chính thành phố Berlin và chào xã giao chính quyền thành phố, đoàn công tác đã thông tin với bạn về những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế, những ưu đãi của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đoàn nhấn mạnh các dự án "hải đăng" trong quan hệ kinh tế Việt-Đức nằm hầu hết tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phải kể đến dự án tàu điệm ngầm, dự án trường Đại học Việt-Đức và "Ngôi nhà Đức"; nhiều dự án đầu tư của Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoạt động rất hiệu quả...

Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế trọng điểm của Việt Nam, là thị trường tiềm năng đối với nhiều nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Thu Hà kêu gọi các nhà đầu tư Đức và Berlin tăng cường đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ khai trương Hội chợ Hàng thủ công Việt Nam tại Trung tâm Quảng trường Alexander, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên trong đoàn công tác, đã có bài phát biểu giới thiệu trước các quan khách và doanh nhân các thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tầu kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Ông Khoa cũng kêu gọi các nhà đầu tư Đức và EU quan tâm tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chợ Hàng thủ công Việt Nam diễn ra trong 3 ngày (11-13/7) với sự tham quan, mua sắm của hàng nghìn du khách Đức, Việt Nam và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đức, đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Berlin và làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng đã tới viếng tượng đài hai nhà tư tưởng vĩ đại người Đức là Karl Marx và Friedrich Angels trong quần thể khu công viên Quảng trường Alexander./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục