Thúc đẩy đối thoại

Hàn Quốc cam kết thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo dựng bầu không khí đối thoại, tháo gỡ các nút thắt trong quan hệ liên Triều.
Ngày 19/9, tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.

Trong phát biểu nhậm chức ở thủ đô Seoul, ông Woo-ik khẳng định Bộ Thống nhất Hàn Quốc "sẽ tạo dựng bầu không khí đối thoại và tháo gỡ các nút thắt" trong quan hệ liên Triều.

Ông cho biết bộ này sẽ thực hiện phương thức tiếp cận "dứt khoát nhưng linh hoạt" trong chính sách đối với Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Woo-ik cũng nhấn mạnh Triều Tiên cần phải thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa và chịu trách nhiệm về hai vụ việc gây căng thẳng giữa hai miền năm ngoái là vụ chìm tàu Cheonan và đấu pháo trên đảo Yeon Pyeong.

Ông Woo-ik từng là đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc và tham mưu trưởng của Tổng thống Lee Myung-bak. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất thay ông Hyun In-taek vốn bị chính giới Hàn Quốc chỉ trích vì có lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Dư luận cho rằng việc bổ nhiệm ông Woo-ik cho thấy dường như Seoul tìm kiếm cách thức mềm dẻo hơn trong nỗ lực khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh các bên thúc đẩy nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một động thái tích cực cùng ngày 19/9, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc công bố đã chấp thuận một phái đoàn chức sắc tôn giáo tới thăm Triều Tiên trong tuần này nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, những người đứng đầu 7 nhóm tôn giáo lớn nhất ở Hàn Quốc và toàn bộ các thành viên trong Liên đoàn Tôn giáo vì Hòa Bình của Hàn Quốc (KCRP) sẽ thăm Triều Tiên trong 4 ngày, từ 21-24/9. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm này có thể giúp giảm căng thẳng giữa hai miền. Đầu tháng này, nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã cho phép một đoàn nhà sư thăm Triều Tiên.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-Lac và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-Ho chuẩn bị có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 21/9 tới. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai bên trong gần 3 tháng qua nhằm thúc đẩy tái khởi động đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp trước đó diễn ra hồi tháng 7 trên đảo Bali (Indonesia) nhưng không đạt kết quả.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/9 cho biết Triều Tiên đã bắt đầu cuộc diễn tập tàu ngầm thường niên trên cả hai vùng biển Nhật Bản và Hoàng Hải. Cũng theo bộ trên, cuộc diễn tập được tiến hành sớm hơn mọi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục