Thúc đẩy du lịch trên "Con đường tơ lụa" huyền thoại

Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh du lịch của các nước nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy du lịch trên "Con đường tơ lụa" nổi tiếng.

Ngày 4/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh du lịch của các nước Hội đồng hợp tác các nước nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (CCTS) tại thành phố nghỉ dưỡng Bodrum, Tây Nam nước này.

Đây là một trong những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực và xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương giữa các nước thành viên.

Với mục đính chính là tăng cường phối hợp hoạt động du lịch trên "Con đường tơ lụa" nổi tiếng qua Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Á, hội nghị này nhằm thu hút sự chú ý đặc biệt đến quá trình phát triển lịch sử phong phú và các giá trị văn hóa của các nước thành viên CCTS, nằm trong lộ trình của "Con đường tơ lụa." Tham dự hội nghị có bộ trưởng du lịch và đại diện các nước thành viên CCTS.

Mặc dù giữa một số nước CCTS vẫn tồn tại những mâu thuẫn, đại diện các nước khẳng định mối quan hệ hợp tác trong tổ chức vẫn đang tiến triển.

Trước thềm hội nghị, ngày 3/6, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống nước chủ nhà Abdullah Gul, trong đó hai bên đã ký kết các thỏa thuận song phương về năng lượng và vận tải.

CCTS gồm 6 quốc gia Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những quốc gia này cùng chung một gốc văn hóa, lịch sử và cùng nói một thứ ngôn ngữ là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Con đường tơ lụa (The Silk Road) là một tuyến đường giao thương quan trọng giữa Đông và Tây trong suốt một thời gian dài lịch sử. Được hình thành từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Con đường tơ lụa xuất phát từ Trung Quốc, xuyên qua các nước Trung Á, Tây Á đến các quốc gia bên bờ Địa Trung Hải.

Nhờ có Con đường tơ lụa, những vùng đất, nền văn hóa mới được tìm ra và là động lực cho sự phát triển của cả châu Á, châu Âu trên nhiều lĩnh vực. Con đường với chiều dài khoảng 7.500km này không chỉ mang giá trị to lớn về thương mại mà còn là hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng và hấp dẫn trong lịch sử nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục