Thúc đẩy giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Việt Nam mong muốn cử học viên theo nhóm học tập một số chuyên đề ngắn hạn tại Trung Quốc; tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh đoàn giáp biên.
Thúc đẩy giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 9/11/2015 tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 16, chiều 5/11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Đắc Vinh đã có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Tần Nghi Trí.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ niềm vui mừng tiếp đón ông Tần Nghi Trí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và các đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 16; cảm ơn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc về những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp chu đáo mà các bạn Trung Quốc đã dành cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự gặp gỡ thanh niên hai nước lần thứ 15 tại Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua.

Để các chương trình hợp tác giữa hai bên được sâu sắc, hiệu quả hơn, đáp ứng sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, ông Nguyễn Đắc Vinh mong muốn thời gian tới tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai tổ chức Đoàn. Theo đó năm 2016, dự kiến hai bên phối hợp tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 17 tại Trung Quốc; Tổ chức Liên hoan thanh niên Việt-Trung lần thứ III tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể về đào tạo cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ, nhà báo trẻ, du lịch và một số lĩnh vực cụ thể khác. Trong đó, về hợp tác đào tạo, Việt Nam mong muốn cử học viên theo nhóm học tập một số chuyên đề ngắn hạn tại Trung Quốc; tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh đoàn giáp biên, kết nghĩa; tăng cường hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Tần Nghi Trí bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu 200 thanh niên Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 16 tại Việt Nam. ​Ông Tần Nghi Trí cho biết, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã có hoạt động ý nghĩa là thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi và làm việc của Người; trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm như: Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào tình nguyện; hợp tác doanh nhân trẻ; báo chí của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ.

Nhất trí với việc cần tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới, ông Tần Nghi Trí nhấn mạnh tới một số hoạt động cụ thể. Trong năm 2016, phối hợp tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 17; phối hợp tổ chức tốt Liên hoan thanh niên Việt-Trung lần thứ III.

Theo ông Tần Nghi Trí, đây là liên hoan có ý nghĩa sâu sắc, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới trẻ hai nước; tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo thanh niên Việt Nam. Tán thành với việc mở rộng giao lưu doanh nghiệp trẻ hai nước, ​ông Tần Nghi Trí cho biết trong 200 thanh niên Trung Quốc tham gia Gặp gỡ lần này, có tới 82 đại biểu là doanh nhân trẻ để giao lưu, học hỏi lẫn nhau, qua đó thúc đẩy giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp trẻ hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác báo chí, truyền thông hai nước rất quan trọng, ​ông Tần Nghi Trí mong rằng thời gian tới giao lưu trong lĩnh vực này cần được mở rộng để thanh niên hai nước thêm hiểu biết lẫn nhau...

Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực để làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước Việt-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục