Thúc đẩy hòa bình

Mỹ cam kết hợp tác thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Mali

Ông Obama cam kết hợp tác với tân Tổng thống Mali Keita trong bối cảnh Mali vừa thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.
Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng tân Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita về thắng lợi của ứng cử viên này trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời cam kết hợp tác với ông Keita trong bối cảnh đất nước Mali vừa thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Ông Obama cũng tuyên bố nước Mỹ luôn bên cạnh nhân dân và Chính phủ Mali trong quá trình thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Mali và khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong một tuyên bố, đã khẳng định chính phủ mới của Mali cần tập trung vào những vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong đó có hòa giải dân tộc và cải cách an ninh.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Mali đã xác nhận chiến thắng của ông Keita trong cuộc bầu cử tổng thống nước này ngày 11/8, với tỷ lệ áp đảo 77,6% số phiếu ủng hộ.

[Ông Ibrahim Boubacar Keita đắc cử tổng thống Mali]


Đối thủ của ông Keita - cựu Bộ trưởng Tài chính Soumaila Cisse, được 22,4% số phiếu. Ông Cisse tuyên bố kết quả bầu cử đã bị giả mạo thông qua gian lận, song ứng cử viên này cũng thừa nhận thất bại và cam kết không kiện lên tòa án, nhằm tạo điều kiện cho quá trình thống nhất Mali tiếp diễn.

Tân Tổng thống Keita năm nay 68 tuổi, từng là cựu Thủ tướng và là một cựu chiến binh, sẽ nhậm chức vào ngày 4/9 tới với nhiệm vụ đưa đất nước Tây Phi này thoát khỏi cuộc khủng hoảng do đảo chính quân sự kéo dài 17 tháng qua.

Cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Amadou Toumani Toure ngày 22/3/2012 đã đẩy Mali vào tình trạng hỗn loạn, khi người Tuareg chiếm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ nước này.

Các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau đó đã trục xuất người Tuareg khỏi khu vực chiếm đóng và áp đặt luật lệ Hồi giáo hà khắc lên người dân địa phương, thực hiện hàng loạt các cuộc chém giết và phá hoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục