Thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp người Việt tại Đức

Liên hiệp người Việt toàn LB Đức đã tổ chức Hội nghị thường niên nhằm đánh giá và thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp thời gian tới.
Ngày 12/10 vừa qua tại Gross Gerau, vùng phụ cận của thành phốFrankfurt/Main, Đức, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức đã tổ chức Hội nghịthường niên lần thứ hai nhằm đánh giá và thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp thờigian tới. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện các hội, đoàn, cá nhânthành viên của Liên hiệp tới từ khắp các thành phố của Đức. Ông Trương Xuân Thanh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt/Main, bà NguyễnThị Bích Thảo, thường trực ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức,ông Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cùng đại diện Hộisinh viên Việt Nam tại Đức đã tới dự Hội nghị. Trước khi bắt đầu buổi lễ, toàn thể Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm Đạitướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó, trong sáng cùng ngày đoàn đại biểu Liên hiệp dogiáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp dẫn đầu, đã tới viếng Đạitướng Võ Nguyên Giáp tại Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Thay mặt ban chấp hành, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Thoại đã trình bày báocáo tổng kết tình hình hoạt động của Liên hiệp trong thời gian qua. Theo đó, sauhai năm đi vào hoạt động, Liên hiệp hiện đã ổn định về trụ sở; đưa trang web củaLiên hiệp vào hoạt động, phản ánh kịp thời hoạt động của các hội thành viên; xâydựng và thực hiện thành công dự án thí điểm đầu tiên, mở ra hướng đi hiệu quảtrong hoạt động của Liên hiệp; cùng các Hội viên tham gia đồng tổ chức nhiềuhoạt động cộng đồng tại các thành phố Berlin, Potsdam, Frankfurt... phát huy vaitrò cầu nối với trong nước trong việc tiếp làm việc với một số đoàn công tác củaBộ Ngoại giao Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang công tác tại Đức, tíchcực hưởng ứng cuộc vận động "vì học sinh Trường Sa thân yêu," giới thiệu một sốdự án chuyển giao công nghệ, kỹ thuật giữa các Viện nghiên cứu Đức với một sốđối tác Việt Nam; bước đầu triển khai hoạt động tư vấn cho cộng đồng... Đặc biệt, báo cáo cho biết sau thời gian hoạt động, nhận thấy điều lệ hoạtđộng của Liên hiệp còn nhiều bất cập, Ban chấp hành Liên hiệp đã thông qua tưvấn của nhiều luật sư, hội đoàn có kinh nghiệm cũng như thông qua tư vấn của Tòaán Charlottenburg tại Berlin, nơi Liên hiệp đăng ký hoạt động, Ban chấp hànhLiên hiệp đã soạn thảo, biểu quyết nhất trí thông qua Bản điều lệ bổ sung, sửađổi để trình Hội nghị xem xét thông qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, báo cáo nhấn mạnh Liên hiệpsẽ tiếp tục coi công tác phát triển hội viên là nhiệm vụ trọng tâm; kiện toàn tổchức, điều lệ, giải quyết những bất cập vốn gây ra những hiểu lầm không đáng cótrong nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động của Liênhiệp trên phạm vi toàn liên bang; nỗ lực mở thêm các chi nhánh văn phòng tại cácbang khác nhau; thúc đẩy việc tìm kiếm, xây dựng và thực hiện các dự án của tiểubang, liên bang liên quan tới vấn đề hội nhập, hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗtrợ thanh niên, sinh viên, người già... được các cơ quan Chính phủ Đức đồng tìnhvà ủng hộ nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp... Bên cạnh đó, Liên hiệp thường xuyên phối hợp với các hội thành viên đểtham gia đồng tổ chức các hoạt động cộng đồng như văn nghệ, thể thao ở quy môvùng hoặc liên bang; thúc đẩy việc dạy tiếng Việt phù hợp với các chính sách hộinhập của Đức... Hội nghị cũng đã nghe ông Nguyễn Văn Hùng, Thường vụ Ban chấp hành phụtrách tài chính của Liên hiệp đọc báo cáo tài chính năm hoạt động thứ hai. Hộinghị cũng dành thời lượng đáng kể để giải thích, làm rõ nhiều vấn đề mà hội viênquan tâm liên quan tới các vụ kiện, hiểu lầm, vu cáo hoạt động của Ban chấphành, các hoạt động của Liên hiệp thời gian qua. Trong phần thảo luận, nhiều ýkiến đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại trong hoạt động của Liên hiệp, đề xuấtcác giải pháp để nâng cao vai trò, khẳng định được vị thế của Liên hiệp... Hội nghị đã giành nhiều thời gian cho việc thảo luận, thông qua việc sửađổi, bổ sung, thay thế từng điều mục trong bản điều lệ dự thảo. Tuyệt đại đa sốcác đại biểu tham dự Hội nghị đã thông qua Bản điều lệ sửa đổi và đã nhất trí vàbầu bổ sung thêm sáu thành viên vào Ban chấp hành Liên hiệp, bầu ra ban kiểm tratài chính gồm 3 thành viên.
Thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp người Việt tại Đức ảnh 1
Biểu quyết nhất trí tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Tổng lãnh sự Trương Xuân Thanh, đại diện cho các cơ quan đại diện của ViệtNam tại Đức tham dự hội nghị, đã gửi lời chúc mừng thành công của Đại sứ NguyễnThị Hoàng Anh tới Hội nghị với mong muốn Hội nghị hướng tới xây dựng một Liênhiệp đoàn kết, phát triển, có nhiều đóng góp chung cho cộng đồng. Ghi nhận biểu dương những nỗ lực của ban chấp hành và các hoạt động củaLiên hiệp thời gian qua, ông Trương Xuân Thanh cũng khẳng định Liên hiệp cầnhoạt động tích cực hơn nữa, giải quyết căn bản những bất cập thời gian qua đểthực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra nhằm xây dựngmột tổ chức xứng đáng đại diện cho cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức. Nhân dịp này, ông Mai Ngọc Yên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tạiBerlin-Brandenburg, một thành viên thuộc Liên hiệp, đã phát động đợt quyên góphưởng ứng lời kêu gọi của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhằm gây quỹxây trường học cho các cháu tại đảo Trường Sa. Ngay trong đợt quyên góp tại chỗ,Hội nghị đã thu được trên 2 nghìn euro. Trước đó, liên hiệp đã phát động sâurộng trong các hội đoàn thành viên và cũng đã thu được trên 1 nghìn ơ-rô. Liênhiệp sẽ sớm tổng kết đợt quyên góp, đăng thông tin công khai và chuyển về trongnước hỗ trợ chương trình./.
Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Tại một góc nhỏ của Hà Nội, những chiếc sticker, móc khóa, bưu thiếp mang đậm văn hóa Việt đang được tạo ra. Giới trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách rất đặc biệt và cụ thể - thông qua việc tìm hiểu, đổi mới và sáng tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng họ.

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.