Thúc đẩy hợp tác công thương giữa TP.HCM và Liên bang Nga

Trên địa bàn TP.HCM có 19 dự án của các nhà đầu tư Nga với tổng số vốn hơn 40 triệu USD; kim ngạch thương mại giữa thành phố và Nga đạt mức 400 triệu USD.

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp của Liên bang Nga do Thứ trưởng Bộ Công Thương Evtukhov Viktor Leonhitdovich dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Nga đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt trong nhiều lĩnh vực. Thành phố Hồ Chí Minh luôn tin tưởng và tích cực tham gia vào việc thúc đẩy, vun đắp xây dựng mối quan hệ này, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch...

Thông báo với đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Nga về tình hình môi trường đầu tư cũng như tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 19 dự án của các nhà đầu tư Nga với tổng số vốn hơn 40 triệu USD; kim ngạch thương mại giữa thành phố và Nga đạt mức 400 triệu USD.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, đây là những con số rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. Trong thời gian tới, hai bên cần tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tiếp xúc, tìm hiểu để thúc đẩy cơ hội hợp tác, đầu tư.

Đánh giá cao vị trí và vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, ông Evtukhov Viktor Leonhitdovich, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga cho rằng đây là tiền đề rất tốt để thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác của Nga với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng.

Theo ông Evtukhov Viktor Leonhitdovich, chuyến thăm của đoàn lãnh đạo Bộ Công Thương Nga và một số doanh nghiệp đến Việt Nam lần này nhằm gặp gỡ các doanh nghiệp và trao đổi về một số dự án công nghiệp mà hai bên cùng quan tâm cũng như làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam về những vấn đề quan tâm, nhất là về khả năng tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Evtukhov Viktor Leonhitdovich nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực thương mại đầu tư và một số lĩnh vực khác luôn là ưu tiên hàng đầu của Nga đối với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục