Thúc đẩy hợp tác đầu tư, đào tạo nhân lực với Ibaraki

Ngày 14/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã có chuyến công tác tới tỉnh Ibaraki.
Ngày 14/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã có chuyến công tác tới tỉnh Ibaraki, một trung tâm khoa học công nghệ và cũng là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.

Đoàn đã tới thăm một số công ty nghiên cứu, phát triển công nghệ mới của Nhật Bản, trong đó có Công ty xây dựng nhà chống động đất Tsubai sở hữu bằng phát minh sáng chế hệ thống chống động đất mới đặc biệt hiệu quả, có thể vô hiệu hóa các trận động đất mạnh cấp 7 và công ty sở hữu bằng phát minh sáng chế thiết bị đốt rác không khói, không thải chất độc hại ra môi trường.

Đoàn cán bộ Đại sứ quán cũng đã có buổi giao lưu với Hội hữu nghị Nhật-Việt của tỉnh Ibaraki nhằm tìm biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán với hội nói riêng, cũng tìm các cơ hội hợp tác giữa tỉnh Ibaraki với các địa phương của Việt Nam nói chung nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và đoàn cán bộ Đại sứ quán, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Ibaraki Toranosuke Shimoyamada cho biết Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Ibaraki đã gửi bức thông điệp hòa bình tới nhân dân các nước trên thế giới rằng mục tiêu hoạt động của hội đã được rút ra từ những bài học lịch sử của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đó là quý trọng hòa bình, tôn trọng con người và các quyền cơ bản của con người.

Theo ông Shimoyamada, mặc dù cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc cách đây 67 năm, nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trước hết là khu vực Đông Nam Á, trong đó có việc giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh hải trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.

Đề cập đến chiến lược phát triển kinh tế, xã hội được thông qua tại Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1/2011 và các thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được, ông Shimoyamada hy vọng rằng trong tình hình khó khăn đối với kinh tế Nhật Bản hiện nay, việc tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam sẽ góp phần nâng cao đời sống và phúc lợi xã hội cho người dân Nhật Bản.

Thay mặt Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Ibaraki, ông Shimoyamada cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, thân thiện phù hợp với thời đại mới giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Tỉnh trưởng Tỉnh Ibaraki, ông Masaru Hashimoto thay mặt 3 triệu người dân trong tỉnh nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tới thăm tỉnh nhà, cảm ơn sự ủng hộ quý báu của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần năm ngoái.

Ông cho biết sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam, phối hợp cùng với Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Ibaraki góp phần tổ chức thành công Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013, chung sức góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, hạ nghị sĩ Akihiro Ohata và Thứ trưởng Tài chính Yukihisa Fujita cũng phát biểu chào mừng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tới thăm tỉnh Ibaraki, trong đó ông Ahata đặc biệt cảm ơn chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thỏa thuận hợp tác khai thác, chế biến đất hiếm với Nhật Bản sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

Hai ông bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.

Đáp lời, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết quan hệ đối tác chiến lược tin cậy giữa Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ thông qua việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giao lưu nhân dân. Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đặt mục tiêu tới thăm tất cả các địa phương của Nhật Bản để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong chuyến thăm tỉnh Ibaraki lần này, ông mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh này với Việt Nam, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ibaraki đầu tư và gặt hái thành công tại Việt Nam.

Ông mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Ibaraki trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, công nghệ cao và nông nghiệp là những ưu thế của tỉnh, đề nghị tỉnh đón nhận thêm lưu học sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam tới học tập và làm việc tại tỉnh này./.

Minh Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục