Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Slovakia

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia được tổ chức tại Hà Nội nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh, xuất nhập khẩu giữa hai bên.
Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Slovakia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh, xuất nhập khẩu và tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, ngày 4/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia.

Diễn đàn đã thu hút nhiều doanh nghiệp hai nước từ các lĩnh vực như quản lý và thiết bị điện, cơ khí, năng lượng, hạt nhân, công nghiệp, dệt may, linh kiện, y tế... tham gia.

Ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, cho biết Slovakia hiện là thành viên của khối Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam cũng đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào năm 2007.

Với chính sách mở cửa và cơ chế kinh tế linh hoạt, Việt Nam có thể là cầu nối, điểm đến tốt để hàng hóa của Slovakia được đưa vào thị trường các nước trong khu vực ASEAN. Ngược lại, Slovakia cũng sẽ là đối tác quan trọng, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường các nước EU, các nước Liên Xô và Đông Âu cũ trong khu vực.

Ông Đoàn Duy Khương cũng nhận định, với lợi thế tương đồng về cơ cấu kinh tế, sự ổn định về chính trị, và là các thị trường hấp dẫn, năng động nhất trong khu vực Châu Á và EU, Việt Nam và Cộng hòa Slovakia có nhiều cơ hội để phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước theo cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

VCCI đang tích cực xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước. Sắp tới, VCCI tổ chức để các doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát thị trường Slovakia cuối tháng 11/2014, nhằm tìm hiểu môi trường kinh doanh và tìm kiếm đối tác cũng như kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Slovakia.

Theo ông Miroslav Lajcák, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu - Cộng hòa Slovakia, với các đối tác, Slovakia có thế mạnh và thu hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực như cơ khí, năng lượng, công nghiệp đặc biệt và hiện nay là ngành công nghệ cao và sáng tạo.

Slovakia luôn ủng hộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp không thể thiếu trong việc thúc đẩy phát triển của nền kinh tế và đồng thời tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp của hai nước.

Phó Thủ tướng Slovakia cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng để hợp tác và tạo mọi điều kiện với các đối tác phía Việt Nam. Mong rằng, thông qua diễn đàn, hai nước có thể có nhiều quan hệ hợp tác hơn nữa, thành công hơn trong tương lai.”

Slovakia với lợi thế nằm tại trung tâm của Châu Âu, là nước có ngành công nghiệp ô tô lớn mạnh trên thế giới với tỷ lệ sản xuất ô tô tính trên đầu người lớn nhất thế giới, bên cạnh đó là lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, công nghiệp quốc phòng, bảo vệ môi trường và y tế...

Theo VCCI, quan hệ thương mại Việt Nam-Slovakia năm 2013 chỉ đạt hơn 407 triệu USD, rất nhỏ so với tiềm năng của hai nước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Slovakia chủ yếu các sản phẩm điện tử, linh kiện, giày dép các loại, hàng dệt may với giá trị 391 triệu USD và nhập khẩu khoảng 16 triệu USD.

Đến hết năm 2013, Slovakia có tổng cộng 5 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 235 triệu USD, đứng thứ 31 trong tổng số 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó có dự án xây dựng tổ hợp khách sạn văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Lạc Thịnh, Hòa Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục