Thúc đẩy hợp tác giao thương Việt Nam-Thái Lan

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có chuyến khảo sát để tìm hiểu khả năng đẩy mạnh giao thương với các tỉnh của Thái Lan.
Đại sứ Ngô Đức Thắng và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Sa Kaeo, miền Đông Thái Lan.

Đoàn đã khảo sát cửa khẩu quốc tế Aranyaprathet-Poi Pet cũng như một số tuyến đường từ cửa khẩu biên giới đó đến tỉnh Battambang và tỉnh Siem Reap của Campuchia, để tìm hiểu khả năng kết nối và đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh phía Đông của Thái Lan với các tỉnh miền Nam Việt Nam qua Campuchia.

Nhân chuyến công tác tuần qua, Đại sứ Ngô Đức Thắng và đoàn cũng đã làm việc với Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Sa Kaeo, thăm bà con Việt kiều nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác cộng đồng.

Các ý kiến đề đạt của Hội và bà con Việt kiều đã được đoàn công tác phản ánh trực tiếp lên lãnh đạo tỉnh Sa Kaeo trong chuyến thăm để triển khai công tác ngoại giao phục vụ kinh tế nhân dịp này.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Ngô Đức Thắng đề cập đến chủ trương của hai Chính phủ và của Hiệp hội ASEAN là tăng cường kết nối bằng các hành động cụ thể để thiết lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Theo Đại sứ Ngô Đức Thắng, Sa Kaeo nằm trên trục Hành lang Kinh tế Đông Tây, nối Bangkok với Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội lớn để tăng cường liên kết tiểu vùng.

Thêm vào đó, tỉnh có cửa khẩu quốc tế và đây chính là các điều kiện tốt để phát triển kinh tế, thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới giữa Thái Lan và Việt Nam bằng đường bộ qua Campuchia.

Để giúp các ban ngành, cơ quan cũng như doanh nghiệp của tỉnh Sa Kaeo và các tỉnh miền Đông Thái Lan hiểu rõ về lợi ích của kết nối khu vực, hiểu hơn về các cơ chế chính sách và luật đầu tư của Việt Nam, Đại sứ đã đề nghị chính quyền tỉnh phối hợp tổ chức một cuộc hội thảo kinh tế ngay tại địa phương này vào thời gian thích hợp.

Sau khi cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở đây sinh sống và làm ăn thuận lợi, đoàn nhất trí với cách xử lý từ trước tới nay là đơn giản hóa thủ tục, có thể giải quyết nhanh bằng cách phạt tiền rồi cho về đối với các trường hợp người Việt từ Việt Nam hay Campuchia sang ở quá hạn, thay vì việc bắt giữ họ và đưa về Bangkok rồi qua nhiều thủ tục khác mới đưa về Việt Nam.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần có một cơ chế mới trong việc tiếp nhận thuận lợi lao động từ Việt Nam sang.

Lãnh đạo tỉnh Sa Kaeo chia sẻ quan điểm và nhất trí với các kế hoạch về kết nối khu vực nêu trên. Hiện tỉnh đã có sẵn các cơ sở hạ tầng để thực hiện, như đường bộ nối với Campuchia để sang Việt Nam.

Từ cửa khẩu Aranyaprathet giáp biên giới với Campuchia có thể vận chuyển hàng hóa theo tuyến đường Battambang - Phnom Penh - cửa khẩu Mộc Bài tại Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Ngoài ra, với 165km đường biên giới với Campuchia, tỉnh còn có nhiều con đường khác để kết nối với Việt Nam qua Campuchia.

Tỉnh Sa Kaeo đang xây dựng một đề án tổng thể, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng nữa với mục tiêu biến tỉnh thành một Trung tâm Hậu cần và dịch vụ, kết nối các tuyến đường từ Mianma qua Thái Lan để từ đó thông với Campuchia và Việt Nam.
 
 Tỉnh sẽ nâng cấp đường 359 nối với Campuchia qua cửa khẩu trên, từ hai làn thành đường bốn làn. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt nối với Campuchia cũng đang được khôi phục lại.

Hiện giá trị hàng hóa đối lưu qua cửa khẩu Poi Pet chỉ khoảng 250.000 USD mỗi ngày. Khi đề án hoàn thành và được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả Mianma, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với giá trị hàng hóa trao đổi sẽ tăng lên nhiều lần.

Tỉnh cũng đang phối hợp với Bộ Thương mại Thái Lan chuẩn bị cho chuyến khảo sát từ Bangkok đi Sa Kaeo, qua Campuchia theo đường Xuyên Á đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận ý kiến về việc xem xét cấp đầy đủ giấy tờ cư trú hay tùy thân hợp pháp cho các trường hợp bà con Việt kiều hiện chưa có, lãnh đạo tỉnh Sa Kaew cho biết tỉnh đang có chính sách mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Điều này hứa hẹn tìm ra một cơ chế mới thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận lao động người Việt và đơn giản hơn nữa các thủ tục trong tiến trình xử lý các trường hợp vào Thái Lan dưới hình thức du lịch sau đó ở lại làm việc dù thị thực (visa) đã hết hạn.

Tiếp đó, Đại sứ Ngô Đức Thắng và đoàn đã sang Campuchia để tìm hiểu khả năng kết nối của phía Campuchia, đồng thời có buổi làm việc với tãnh đạo tỉnh Siem Reap và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang.

Từ cửa khẩu Poi Pet - nơi đã có sẵn một đường sắt nối với Battambang và Phnom Penh, sắp được một công ty của Nhật trúng thầu nâng cấp - đi theo đuờng số 5 qua tỉnh Báttambang và thủ đô Phnom Penh sẽ là đoạn chạy qua Campuchia của Đường xuyên Á.

Theo các quan chức ở Campuchia, tương lai phát triển giao thương sẽ thuận lợi hơn vì ngoài tuyến đường số 5 này sẽ có thêm đường số 57 (còn gọi là đường 10) nối Thái Lan với Campuchia, đi qua tỉnh Battambang và sẽ được Trung Quốc đầu tư dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011.

Cũng từ cửa khẩu này theo đường số 6 đến Siem Reap và Sân bay quốc tế Siem Reap, hiện có thể đón được các loại máy bay có trọng tải lớn và Hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam hàng ngày đếu có chuyến bay từ Siem Reap về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Với các điều kiện về hạ tầng và giao thông như trên, có thể thấy phía Campuchia đã sẵn sàng cho liên kết sâu rộng hơn./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục