Thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Tel Aviv

Thủ đô Hà Nội và Tel Aviv của Israel sẽ mở rộng hợp tác ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phát triển công nghệ thông tin.
Chiều 4/1, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thành phố Tel Aviv-Yafo (Israel) do Thị trưởng Ron Huldai dẫn đầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo đã thông báo thành tựu phát triển kinh tế-xã hội 10 năm gần đây của Thủ đô Hà Nội, với mức tăng GDP bình quân trên 10%/năm. Riêng năm 2011, dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động và phải đối phó với lạm phát, song Hà Nội vẫn đạt mức tăng trưởng 10,3%. Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo đà cho sự phát triển của Hà Nội trong tương lai.

Hai bên đã trao đổi những lĩnh vực cùng quan tâm, sớm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Tel Aviv; đặc biệt là cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, quy hoạch, quản lý đô thị, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và vận hành giao thông.

Trước mắt, hai Thủ đô sẽ sớm tiến hành các hoạt động văn hóa giao lưu như tổ chức những ngày văn hóa Tel Aviv tại Hà Nội cũng như những ngày văn hóa Hà Nội tại Tel Aviv, trao đổi sinh viên... nhằm khởi động cho việc hợp tác cũng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố. Tiếp đó, hai Thủ đô sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực như ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phát triển công nghệ thông tin.

Thị trưởng Ron Huldai bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những thành tựu của nhân dân Thủ đô đạt được trong nỗ lực vượt qua khủng hoảng kinh tế vừa qua. Thị trưởng Ron Huldai khẳng định, Tel Aviv sẵn sàng hợp tác với Hà Nội trên các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là hợp tác trong lĩnh vực đào tạo các chuyên gia về khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp.

Cùng ngày, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, tiếp Thị trưởng thành phố Tel Aviv-Yafo Ron Hunldai. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Tel Aviv-Yafo lần này, sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thủ đô hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, thương mại và đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội từ ngày 3 - 9/1/2012, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà sàn Bác Hồ. Trong những ngày tới Đoàn sẽ đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thăm khu đất quy hoạch thành phố Công nghệ xanh, thăm làng Lụa Vạn Phúc, làng cổ Đường Lâm và di tích nhà tù Hỏa Lò./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục