Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và đảo Guam

Chủ tịch Lê Hoàng Quân muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa TP.HCM và đảo Guam, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp ông Eddie Baza Calvo, Thống đốc đảo Guam cùng đoàn doanh nghiệp đảo Guam thuộc Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo đảo Guam do Thống đốc Eddie Baza Calvo dẫn đầu đến Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam và cho rằng chuyến thăm của ngài Thống đốc đến Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Guam.

Ông Lê Hoàng Quân hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp của đảo Guam đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu hợp tác kinh doanh, đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và đảo Guam, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như du lịch, giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Chân thành cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn, Thống đốc đảo Guam Eddie Baza Calvo, cho rằng: Giữa đảo Guam và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, nhất là về con người hiếu khách, văn hoá, khí hậu. Đây chính là những điều kiện tốt để chúng ta có thể hợp tác.

Theo ông Eddie Baza Calvo, mục đích chuyến thăm lần này của đoàn là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa đảo Guam và Việt Nam, nhất là lĩnh vực văn hóa và kinh tế. Tham gia đoàn có nhiều ngành nghề mà đảo Guam có thế mạnh như giáo dục, du lịch./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục