Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane của Lào

TP.HCM sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật khoảng 500.000 USD cho Dự án cải cách hệ thống thu ngân sách của Vientiane; đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực cán bộ tài chính, thuế của Vientiane.
Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane của Lào ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hội đàm trực tuyến với ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane (Lào).

Hai bên cũng chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, trên nền tảng mối quan hệ anh em thân thiết mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, buổi làm việc thể hiện sự tin tưởng và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất quan hệ hai bên, thúc đẩy mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào.

Các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2021 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai nước.

[Hà Nội và Vientiane của Lào tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực]

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai địa phương, xác định trọng tâm hợp tác giữa các sở, ban, ngành đoàn thể hai địa phương trong thời gian tới là rất có ý nghĩa.

Đánh giá công tác phát triển nhân lực là chìa khóa cho thành công, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy hợp tác trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nhất là lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính…

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cấp học bổng giáo dục và đào tạo nghề cho cán bộ, người dân Vientiane sang Thành phố học tập; hỗ trợ Vientiane thực hiện chương trình xây dựng chính quyền điện tử; thúc đẩy thương mại đầu tư…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu bồi dưỡng thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị đặc biệt đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước để mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Vientiane, góp phần bảo vệ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước cũng như mối quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Vientiane và các địa phương của Lào phát triển mạnh mẽ, thiết thực, vì hạnh phúc nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo thủ đô Vientiane, ông Anouphap Tounalom, bày tỏ vui mừng tham dự hội đàm; cho rằng hội đàm lần này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam nói chung và giữa thủ đô Vientiane và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; cảm ơn sâu sắc Đảng bộ, Ủy ban nhân dân và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dù đang khó khăn nhưng vẫn chia sẻ hỗ trợ thủ đô Vientiane để phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua; thể hiện sự tương thân tương ái của nhân dân hai nước Lào-Việt dù gặp khó khăn nhưng vẫn giúp đỡ nhau, trên tinh thần “hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa.”

Trong thời gian qua, lãnh đạo Vientiane đã theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane của Lào ảnh 2Nghi lễ ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại dịch đã gây thiệt về hại sinh mạng và ảnh hưởng nặng đến việc phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu. Ông Anouphap Tounalom tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua đại dịch.

Bí thư Thành ủy Vientiane cho rằng, hai bên cần quan tâm nâng nhận thức cao hơn nữa về mối quan hệ Lào-Việt thủy chung, trong sáng hiếm có, là quy luật phát triển, là tài sản quý giá của hai Đảng, hai Nhà nước, cần phải giữ gìn, phát huy, truyền lại cho các thế hệ sau; thúc đẩy hợp tác toàn diện phù hợp với quan hệ về mặt chính trị đặc biệt, thực hiện các nội dung chiến lược hợp tác mà hai Nhà nước đã thỏa thuận và tập trung hợp tác, đặc biệt là các dự án hợp tác của hai thành phố đã ký kết; tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học một cách thiết thực, có bước đột phá.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Atsaphangthong Siphandone, Đô trưởng thủ đô Vientiane đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016-2020; ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo hai địa phương cho rằng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane không ngừng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành quả tốt đẹp.

Lãnh đạo hai địa phương qua các thế hệ có mối quan hệ gần gũi và thân tình, thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi phương án tăng cường quan hệ. Hợp tác hai bên được đẩy mạnh trên mọi phương diện nhất là ở lĩnh vực thương mại-đầu tư, nông nghiệp, tài chính, thuế, giáo dục-đào tạo, thông tin-truyền thông, văn hóa và du lịch cũng như quan hệ giữa các tổ chức chính trị-xã hội… mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi địa phương.

Giai đoạn 2012-2025, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane sẽ tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư, thương mại, trong đó có dự án thành lập Trung tâm Thương mại và Du lịch của mỗi nước tại hai địa phương; tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật khoảng 500.000 USD cho Dự án cải cách hệ thống thu ngân sách của thủ đô Vientiane; đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực cán bộ tài chính, thuế của Vientiane; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thí điểm “dịch vụ công một cửa” tại một số huyện của thủ đô Vientiane; tăng cường hợp tác giữa cấp quận, huyện trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký giữa Ủy ban Nhân dân Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh) và quận Sikhottabong (Vientiane) …

Dịp này, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã trao tặng thủ đô Vientiane 5 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục