Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ VN-Nam Phi

Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học các ban Đảng làm việc tại Nam Phi nhằm tìm hiểu chính sách của nước chủ nhà đối với lĩnh vực KHCN.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong các ngày 15-19/9, Đoàn đại biểu Hội đồng Khoa học các ban Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tô Quang Thu, ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, làm trưởng Đoàn, đã thăm và làm việc tại Nam Phi nhằm tìm hiểu chính sách của nước chủ nhà đối với lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Tại Thủ đô hành chính Pretoria, Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Nam Phi.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ Nam Phi, bà Vinny Pillay, Vụ trưởng Vụ Hợp tác song phương, đã hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn Việt Nam, coi đó là một biểu hiện của nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Hai bên đã thông báo cho nhau về chính sách phát triển khoa học-công nghệ của mỗi nước cũng như những thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam đặc biệt qua tâm đến chính sách của Nhà nước Nam Phi đối với các trung tâm và các viện nghiên cứu khoa học; cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cũng như vai trò của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ...

Nhân dịp này, tiến sỹ Valanathan Munsami, Chuyên gia trưởng về khoa học thiên văn-vũ trụ của Nam Phi, đã giới thiệu với Đoàn về "Square Kilometre Array "(SKA) - một dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ tại Nam Bán cầu, trong đó Nam Phi đóng một vai trò quan trọng.

Với số vốn đầu tư lên tới 5 tỷ euro, khi đi vào hoạt động vào năm 2019, SKA sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu vũ trụ lớn nhất và nhạy nhất thế giới, cho phép khảo sát bầu trời với tốc độ nhanh gấp hơn 10.000 lần so với hiện nay.

Tại Thủ đô lập pháp Cape Town, Đoàn đã có buổi trao đổi với bà D. H. Mathebe, Nghị sỹ Quốc hội Nam Phi, về vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng chính sách nói chung và chính sách về khoa học-công nghệ nói riêng.

Trong thời gian ở thăm, Đoàn cũng đã có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi. Đại sứ Việt Nam Lê Huy Hoàng đã tham dự một số hoạt động của Đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục