Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố mong muốn đẩy mạnh các chương trình hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực kinh tế, thương mại với Cuba.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp đoàn Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trưa 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã tiếp ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba đang ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung luôn ghi nhớ tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ chí tình của của nhân dân Cuba đối với Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước sau này.

Lãnh đạo, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, cùng gìn giữ, vun đắp, phát triển bền chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. 

Ông Lê Thanh Liêm chúc mừng cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 35 Việt Nam-Cuba thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác phát triển quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư giữa Cuba với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh các chương trình hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực kinh tế, thương mại với Cuba, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế với Cuba, đóng góp cao nhất vào việc vun đắp, phát triển tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp, ông Rodrigo Malmierca Diaz chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã có bước phát triển mạnh mẽ, năng động, cùng nhân dân cả nước tạo nên những thành tựu mạnh mẽ về phát triển kinh tế-xã hội.

[Việt Nam-Cuba quyết tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế lên xứng tầm]

Ông Rodrigo Malmierca Diaz khẳng định nhân dân Cuba luôn trân trọng và mong muốn vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, tình cảm hữu nghị, anh em tốt đẹp với nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ kết quả cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 35 giữa Việt Nam-Cuba, ông Rodrigo Malmierca Diaz cho rằng trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa hai nước đã đạt được những thành quả đáng kể, nhưng vẫn chưa phù hợp với tiềm năng to lớn của hai nước.

Hai bên cùng mong muốn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế lên ngang tầm với mối quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp giữa hai nước và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục