Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam và Seychelles

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Seychelles là cơ hội để doanh nghiệp hai nước cùng tìm hiểu môi trường kinh doanh và tìm kiếm đối tác.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Seychelles là chủ đề diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Seychelles do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Seychelles tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam tổ chức ngày 29/8, tại Hà Nội, nhân dịp Tổng thống nước cộng hòa Seychelles sang thăm chính thức Việt Nam.

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước cập nhật những thông tin mới và chính xác về các chính sách, môi trường kinh doanh và đầu tư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết Việt Nam và Seychelles thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1979 nhưng quan hệ hợp tác giữa hai nước mới đang ở bước khởi đầu.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt khoảng 2,2 triệu USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Seychelles khoảng 1,3 triệu USD chủ yếu là gạo, sản phẩm hóa chất và lưới đánh cá.

Seychelles đứng đầu trong số 7 nước châu Phi hiện có đầu tư vào Việt Nam với 8 dự án, tổng số vốn là 33,6 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư chính của Seychelles gồm sản xuất bêtông trộn sẵn, các sản phẩm từ bêtông, ximăng phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất băng keo và các nhãn hàng bằng nhựa, sản xuất và gia công các sản phẩm lò xo dùng trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và đóng hộp thủy sản, rau quả…

Seychelles là nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, từ đồ tiêu dùng đến máy móc, nhiên liệu. Hàng năm, Seychelles nhập khẩu 80% lượng hàng hóa phục vụ tiêu dùng sinh hoạt nên đây là lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác tốt vì Việt Nam nổi tiếng về xuất khẩu các mặt hàng thiết bị điện tử, phương tiện vận tải, phụ tùng thay thế, may mặc cũng như nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Seychells]


Cũng tại diễn đàn, ông Marco Francis, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Seychelles cho rằng: Việt Nam cũng như Seychelles hãy tận dụng những cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước. Đặc biệt, thông qua Seychelles , Việt Nam có thể tiếp cận với một thị trường lớn hơn là Châu Phi với các thị trường chung Đông và Nam Châu Phi (COMESA), Cộng đồng phát triển Nam Châu Phi (SADC) và Hội đồng Ấn Độ Dương (IOC).

Ngoài ra, Seychelles hiện có 5 thỏa thuận chống đánh thuế 2 lần đang có hiệu lực và nhiều thỏa thuận khác đang chờ được đàm phán với các nước thuộc SADC và COMESA.

Seychelles cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Seychelles đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục