Thúc đẩy lập liên minh buôn bán Á-Phi-Nam Mỹ

Các bộ trưởng thương mại nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đang thúc đẩy thành lập liên minh buôn bán Á, Phi và Mỹ Latinh.
Các bộ trưởng thương mại nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đang thúc đẩy nhanh tiến trình chính trị tiến tới thành lập liên minh buôn bán giữa các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Tại cuộc đàm phán bên lề Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneve, các bộ trưởng thương mại Ấn Độ, 5 nước thuộc Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU) gồm Botswana, Lesotho, Namibia, Nam Phi và Swaziland cùng 4 nước thành viên của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay đã thảo luận các vấn đề kỹ thuật để tiến tới ký kết Hiệp ước buôn bán 3 châu lục.

Ý tưởng thiết lập liên minh buôn bán này đã được thảo luận từ năm 2007 và nay đang dần trở thành hiện thực.

Bộ trưởng Thương mại Brazil Miguel Jorge nhấn mạnh Liên minh buôn bán mới này sẽ gắn kết các nước đang phát triển ở 3 châu lục và mỗi nước sẽ đóng góp văn hóa buôn bán đặc trưng của mình làm đa dạng thực tiễn buôn bán trong liên minh.

Các bộ trưởng của 3 bên khẳng định triển vọng đạt được Hiệp ước thành lập liên minh buôn bán Á-Phi-Nam Mỹ được tăng cường nhờ các hiệp định ưu đãi buôn bán hiện hành giữa MERCOSUR và Ấn Độ, giữa MERCOSUR với SACU và các cuộc thương lượng buôn bán đang diễn ra giữa Ấn Độ và SACU.

Các hiệp định buôn bán song phương này sẽ là nền tảng tiến tới Hiệp ước buôn bán 3 bên Ấn Độ-MERCOSUR-SACU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục