Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Litva

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis, dự Bàn tròn Doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Litva
Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Litva ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Cộng hoà Litva từ ngày 22-24/10, chiều 23/10 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Litva và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Litva.

Bên lề chuyến thăm, lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Giáo dục Đào tạo cũng đã tham dự Bàn tròn Doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao Litva tổ chức với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Litva, đại diện một số công ty, tập đoàn kinh tế lớn của Litva.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư; đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường của nhau.


[Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Litva]

Phó Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Litva tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đưa các mặt hàng thế mạnh nông-lâm-thủy sản, hàng dệt may… tiếp cận thị trường Litva và các nước Baltic; khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường và giúp Litva tiếp cận thị trường các nước ASEAN.

Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân dịp hai bên kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; hoan nghênh những thành tựu vượt bậc và những đổi thay sâu sắc Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua để trở thành một trong những nước phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và du lịch.

Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis khẳng định Chính phủ Litva rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam; nhấn mạnh mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá và hợp tác du lịch, giáo dục-đào tạo với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chế biến thực phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành ưu tiên hợp tác song phương; cam kết sớm triển khai đàm phán, ký một số hiệp định khung tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, UNESCO và Diễn đàn Á-Âu (ASEM).

Cùng ngày, tại Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam-Litva, Thứ trưởng Ngoại giao Litva Albinas Zananavicius khẳng định chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là sự kiện góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sắp được ký chính thức và phê chuẩn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Albinas Zananavicius đã giới thiệu về những thế mạnh cạnh tranh của nền kinh tế Litva trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, chế biến gỗ….

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp, các công ty của Litva hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, sản xuất đồ gỗ…bày tỏ quan tâm thị trường tiềm năng của Việt Nam; đề nghị được hướng dẫn thủ tục pháp lý và giới thiệu đối tác để liên doanh, hợp tác đầu tư.

Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm của các doanh nghiệp Litva; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các công ty Litva đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam...

Trong dịp này Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Litva và cộng đồng người Việt Nam tại Litva.

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Litva ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Litva. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước đã thông báo về những tình hình kinh tế-xã hội, đối ngoại và các thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như các phương hướng phát triển kinh tế và đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới; điểm lại những tiến triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Litva.

Phó Chủ tịch nước đã hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Litva về những thành tích đạt được trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Litva; đề nghị Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn tiếp tục hỗ trợ về mặt pháp lý cho bà con để có thể hội nhập tốt với sở tại.

Phó Chủ tịch nước biểu dương và đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Litva phát huy tốt tinh thần đoàn kết, gắn bó, đùm bọc yêu thương nhau; tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về Tổ quốc, trở thành cầu nối hiệu quả thúc đầy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Litva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục