Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Venezuela

Đoàn ĐSQ Việt Nam tại Venezuela thăm và làm việc tại bang Merida nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Từ ngày 19-22/1, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, do Đại sứ Ngô Tiến Dũng dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Merida nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác với địa phương nói riêng.

Đây là sự kiện nằm trong trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Venezuela (18/12/1989-18/12/2014).

Tại đây, đoàn đã có các buổi làm việc với Thống đốc bang Merida Alexis Ramirez và Ban Lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tìm hiểu khả năng hợp tác kinh tế, văn hóa trên cơ sở yêu cầu của địa phương, thế mạnh và khả năng đáp ứng của Việt Nam, trong đó nổi lên trao đổi lưu học sinh; hợp tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng, du lịch, y học cổ truyền (châm cứu, thuốc Nam…).

Theo đề nghị của lãnh đạo bang Merida, đoàn đã tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề "Tư tưởng chính trị và cách mạng của Hồ Chí Minh," với sự tham dự của nhiều quan chức, nhà nghiên cứu, giáo viên, sinh viên và nhân dân địa phương.

Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Merida (từ ngày 20-27/1/2014), triển lãm khoảng 80 bức ảnh mang chủ đề "Việt Nam: Đất nước, con người" tại Nhà Văn hóa Bosset, kết hợp trưng bày một số hiện vật văn hóa đặc trưng của Việt Nam (nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống các dân tộc, nón lá…), phát tạp chí, ấn phẩm tuyên truyền, và trình chiếu một số phim ảnh đặc sắc… nhằm giúp địa phương có hiểu biết tổng quát và sâu sắc hơn về đất nước con người Việt Nam.

Đoàn cũng đã làm việc với Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu các trường Đại học Tổng hợp Los Andes và Bách khoa Kleber Ramirez, trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trao đổi du học sinh giữa hai bên.

Ngoài ra, các cán bộ Đại sứ quán cũng làm việc với Trung tâm Nghiên cứu châu Á, châu Phi (thuộc Đại học Los Andes) và được đề xuất cùng phối hợp xuất bản một sách chuyên đề về Việt Nam trong năm 2015 nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao hai nước và 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chính quyền bang Merida đã đón tiếp đoàn rất long trọng, chu đáo và đã có các buổi làm việc, giao lưu thân tình, hiệu quả.

Chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh.

Về phần mình, trong các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Ngô Tiến Dũng bày tỏ niềm vui được thăm bang Merida, một địa điểm nổi tiếng về du lịch và có truyền thống trí thức của Venezuela.

Đại sứ chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội địa phương đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mọi mặt, đặc biệt là kinh tế với Venezuela nói chung và bang Merida nói riêng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục