Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Nga

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ảnh 1Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón tiếp và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7/2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga V. Putin sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào ngày 12/11/2013. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng thống Nga V.Putin. Việt Nam cũng là nước thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) mà Tổng thống Nga V.Putin đến thăm trong nhiệm kỳ mới.

Nga là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 4,2%; năm 2012 đạt 3,4%; 9 tháng của năm 2013, GDP đạt 1,5%; đầu tư nước ngoài đạt 72 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế Nga dựa nhiều vào khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, với các ngành kinh tế chính là dầu khí, khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, hóa chất... Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, đứng thứ hai thế giới về sản xuất khí đốt và giữ một trong những vị trí hàng đầu về sản xuất thép, kim loại màu, phân bón...

Chuyến thăm của Tổng thống V. Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Năm 2012 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Nga với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ chính trị Việt-Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố.

Ngày 30/1/1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trước tình hình và cục diện phát triển mới, ngày 16/6/1994, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Việc trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Nga tháng 7/2012 và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 20 tại Vladivostok tháng 9/2012; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Liên bang Nga tháng 5/2013; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Nga tháng 3/2013.

Lãnh đạo cấp cao Nga sang thăm Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Mátviencô và Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Medvedev thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2012.

Quan hệ kinh tế-thương mại phát triển năng động với kim ngạch hai chiều Việt Nam-Liên bang Nga năm 2012 đạt gần 3,7 tỷ USD và 8 tháng của năm 2013 đạt gần 2,45 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,7 tỷ USD và nhập khẩu 750 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm điện thoại, may mặc, nông, thủy, hải sản các loại... Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm xăng dầu, sắt, thép, phân bón, máy móc, thiết bị các loại. Hiện Nga đứng thứ 18/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD. Việt Nam có 17 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn 2,4 tỷ USD.

Hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đặc biệt là Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, đối ngoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng-an ninh thường niên, tham vấn chính trị định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, hiện nay Nga đang triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I. Hợp tác dầu khí hai nước như Vietsovpetro, Vietgazprom, Gazpromviet đều hoạt động hiệu quả.

Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga, hai bên duy trì tổ chức thường niên và luân phiên những Ngày Văn hóa tại mỗi nước.

Nga tiếp tục là một trong 10 thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch ở Việt Nam. Năm 2012, Việt Nam đón 176.000 lượt khách du lịch Nga, 9 tháng của năm 2013 đón trên 206.000 lượt người.

Giáo dục là lĩnh vực hợp tác truyền thống của hai nước. Liên Xô (trước đây) đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, năm 2011 Nga tiếp tục cấp cho Việt Nam 345 suất học bổng đại học và sau đại học tại các trường của Nga, từ năm 2012, con số này tăng lên 400 suất.

Hiện có khoảng 6.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga. Hai bên đã thỏa thuận thành lập Đại học Công nghệ Việt Nam tại Việt Nam trên cơ sở tín dụng Nhà nước của Nga. Hai nước cũng đang triển khai thực hiện chương trình hợp tác văn hóa-thể thao-du lịch giai đoạn 2013-2015.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin nhằm thể hiện coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cũng như thể hiện tiếp tục phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục