Thúc đẩy quan hệ đối tác EU-châu Phi để đạt MDG

Để thúc đẩy tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của châu Phi, EU đề nghị tăng cường quan hệ đối tác hai bên.

Ngày 14/11, Phái đoàn đại diện Liên minh châu Âu (EU) tại Liên hợp quốc cho biết, để thúc đẩy tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của các nước châu Phi theo tinh thần Hội nghị cấp cao kiểm điểm thực hiện các MDG tháng Chín vừa qua, EU đã đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác EU-châu Phi trên cơ sở hợp tác cùng có lợi giữa 80 nước ở hai châu lục này.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Cathy Ashto khẳng định việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác EU-châu Phi là một trong những ưu tiên cao nhất của EU nhằm thúc đẩy đem lại lợi ích cho 1,5 tỷ người ở hai châu lục này.

Sau khi nêu bật việc châu Phi không chỉ đem lại lợi ích cho EU mà còn là đối tác quan trọng trong một loạt vấn đề như an ninh khu vực bao gồm hợp tác chống cướp biển, duy trì hòa bình và ổn định khu vực cũng như chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố, ông Cathy Ashto nhấn mạnh đã đến lúc cần củng cố quan hệ đối tác này nhằm vượt qua những thách thức chung như giảm đói nghèo, hòa bình và an ninh, dân chủ và quyền con người, quản trị toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Ông cho rằng thúc đẩy tiến trình thực hiện MDG vẫn là trung tâm của chiến lược chung EU-châu Phi, trong đó, EU hỗ trợ châu Phi tăng cường quản lý kinh tế và chính trị để huy động tiềm lực của châu lục này góp phần phát triển bền vững dài hạn, nhằm khẳng định động lực và sự năng động kinh tế và chính trị của châu Phi trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, các cuộc khủng hoảng kinh tế, lương thực và môi trường cũng như khuôn khổ thể chế mới của EU đòi hỏi cả hai bên phải điều chỉnh quan hệ đối tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục