Thúc đẩy quan hệ đối tác Trung-Lào sang giai đoạn mới

Trung Quốc đánh giá cao tình hữu nghị với Lào, đồng thời kêu gọi cả hai bên củng cố hợp tác để vẫn là láng giềng, bạn bè, đồng chí và đối tác tốt.
Thúc đẩy quan hệ đối tác Trung-Lào sang giai đoạn mới ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/4 đã tiếp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đang ở thăm nước này, cam kết thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Lào sang một giai đoạn mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đánh giá cao tình hữu nghị với Lào, đồng thời kêu gọi cả hai bên củng cố hợp tác để vẫn là láng giềng, bạn bè, đồng chí và đối tác tốt của nhau.

Ông Tập Cận Bình đề nghị tiếp tục các cuộc trao đổi ở cấp cao giữa hai đảng và hai nước, thúc đẩy sự hợp tác chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tăng cường trao đổi văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc dành cho Lào trong nhiều năm qua.

Theo Thủ tướng Lào, việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc hỗ trợ rất lớn cho công cuộc phát triển của Lào.

Ông Thongsing Thammavong cho biết Lào cam kết thực thi những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong dự án xây dựng đường sắt tại nước này.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ra thông cáo báo chí chung, trong đó nêu rõ những đồng thuận đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Thongsing Thammavong từ ngày 8-12/4 theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục