Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác

Tiếp Đại sứ Arập Xêút, Pakistan và New Zealand, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các nước này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng mặc dù có nhiều tiến triển trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, dầu lửa... nhưng quan hệ hai nước Việt Nam-Arập Xêút còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu như vậy khi tiếp ngài Salah Bin Ahmad Hamid Sarhan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Arập Xêút đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam chiều 17/5.

Nhiệt liệt chào mừng ngài Salah Bin Ahmad Hamid Sarhan đến nhận công tác tại Việt Nam trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thường trú đầu tiên của Vương quốc Arập Xêút, đánh dấu một bước phát triển mới, tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng hy vọng đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Shahid M.G.Kiani - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan; bà Heather Mhairi Riddell - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand.

Tiếp Đại sứ Pakistan, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước Nam Á, trong đó có Cộng hòa Hồi giáo Pakistan; tỏ ý hài lòng về sự phát triển của quan hệ hai nước, hai Quốc hội thời gian qua.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Đại sứ trong việc thiết kế các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội hy vọng mối quan hệ hợp tác vốn có sẽ ngày càng được tăng cường, thúc đẩy trong thời gian tới, cả trên phương diện song phương và đa phương.

Nhiệt liệt chào mừng bà Heather Mhairi Riddell đến công tác tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, hai bên đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng bà đại sứ sẽ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào việc tăng cường, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sớm có chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, với sự cố gắng chung của các cấp, các ngành, lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-New Zealand.

Các vị đại sứ đều khẳng định sự coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ làm sức mình để góp phần vào sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp vốn có với Việt Nam./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục