Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ Latinh

Mỹ-Latinh không chỉ là thị trường xuất khẩu tiềm năng các mặt hàng lợi thế của Việt Nam mà 2 nước còn có bề dày về giao lưu văn hóa.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ Latinh ảnh 1 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategu trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ khai mạc triển lãm ảnh  “Việt Nam - Venezuela mãi mãi anh em”. 

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Venezuela, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “ALBA-Liên minh vì các dân tộc Mỹ Latinh: Triển vọng và tiến bộ.”

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Thông tấn xã Việt Nam, các học giả đến từ các viện nghiên cứu, lãnh đạo các hội hữu nghị song phương của Việt Nam với các nước Mỹ Latinh.

Đại sứ, đại diện các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam gồm Argentina, Mexico, Panama, đông đảo sinh viên Đại học Hà Nội, Học viện ngoại giao, Đại học khoa học xã hội và nhân văn cùng tham dự.

Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Duy Cương, chủ tọa buổi tọa đàm.

Với vai trò diễn giả, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, ngài Jorge Rondon Uzcategui đã trình bày tham luận “ALBA như một cơ chế hội nhập toàn cầu;” giới thiệu mô hình liên kết mới nhất mang tính đoàn kết đã được áp dụng trong lịch sử nhân loại, đó là ALBA-Liên minh Bolivia dành cho châu Mỹ.

Tổ chức hợp tác khu vực này bao gồm các thành viên Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Antigua và Barbuda, Dominica và San Vicente, Santa Lucia và Granadinas. Sắp tới sẽ kết nạp thêm Surinam và Haiti với tư cách là thành viên khách mời thường trực.

Ý tưởng thành lập ALBA được cố Tổng thống Hugo Chavez Frias đưa ra lần đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia vùng Caribe vào năm 2001.

Alba có bốn nguyên tắc định hướng hoạt động gồm đoàn kết sâu rộng giữa các dân tộc Mỹ Latinh và Caribe; không chấp nhận các tiêu chí thương mại hoặc quyền lợi ích kỷ của quốc gia này để gây hại cho quốc gia khác; hội nhập dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kinh tế; Liên minh chính trị, kinh tế, xã hội nhằm bảo vệ độc lập, tự chủ và bản sắc của các nước cùng thuộc khối.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz chia sẻ về các thành tựu của ALBA, trong đó có chương trình xã hội nhân đạo điều trị miễn phí cho các bệnh nhân nghèo bị bệnh mắt; chương trình đào tạo bác sỹ cộng đồng. Bệnh viện tim trẻ em Mỹ Latinh Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa có nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân từ 0 đến 18 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.

Chương trình xóa mù chữ giúp thanh niên và người lớn hòa nhập xã hội và phát triển toàn diện con người, cải thiện trình độ giáo dục, xóa bỏ nạn mù chữ tại các nước thuộc ALBA và đảm bảo nguyện vọng theo đuổi việc học hành....

Tại tọa đàm, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Mạnh, Trung tâm Mỹ Latinh, Viện nghiên cứu châu Mỹ trình bày về triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước ALBA. Với 8 nước thành viên, cộng đồng ALBA có khoảng 80 triệu dân, tổng sản phẩm quốc nội khoảng 500 tỷ USD.

Tham luận nêu bật những lợi thế triển vọng thúc đẩy hợp tác hai bên như ALBA có chính sách đối ngoại hướng về châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là thị trường xuất khẩu tiềm năng các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế như gạo, càphê, giày dép, thủy sản, cao su, hóa chất, nhựa..., đồng thời là nguồn cung cấp nguyên liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước như giày dép, dệt may, bông, gỗ, giấy, sắt, thép, thức ăn gia súc...

Tiến sỹ Chu Huy Sơn, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học và công nghệ phát triển nông thôn, trình bày tham luận “Giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ Latinh-Cầu nối của tình hữu nghị.”

Tham luận đã nêu bật mối liên hệ về văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ Latinh có từ khá sớm. Giai đoạn những năm 70 của thế kỷ 20, giữa lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam ở vào thời kỳ quyết liệt, cuốn sách “Việt Nam anh hùng” đã được lưu hành rộng rãi ở các nước Mỹ Latinh. "Truyện Kiều" của Nguyễn Du và nhiều tác phẩm văn học hiện đại đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha xuất bản ở nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh...

Tại Việt Nam, trong thời điểm đất nước khó khăn do chiến tranh ác liệt kéo dài nhưng hầu hết các nhà văn lớn của Mỹ Latinh đều được giới thiệu. Không ít tác phẩm của họ đã được dịch ra tiếng Việt, xuất bản với số lượng lớn như Thơ Pablo Neruda (Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch), thơ Nicolas Guillen (Xuân Diệu dịch và giới thiệu)... Đặc biệt, ca khúc“Cây đàn ghita của Vichto Hara," sáng tác vào năm 1973 một thời đã được các bạn trẻ yêu ca hát ở Việt Nam rất mến mộ.

Tiến sỹ Chu Huy Sơn nhận định: "Nhờ có giao lưu văn hóa, nhân dân Việt Nam hiểu biết thêm về Mỹ Latinh, trong đó có khối ALBA. Âm hưởng chủ đạo ở đây là hiểu biết và đồng cảm với các chính phủ và nhân dân thuộc khối ALBA trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành các quyền lợi cơ bản: Độc lập dân tộc và hạnh phúc của mình. Mối giao lưu văn hóa qua lại giữa Việt Nam và Mỹ Latinh những thập niên qua thực sự trở thành cầu nối quan trọng của tình hữu nghị giữa các dân tộc chúng ta. Tiềm năng và triển vọng của lĩnh vực này còn rất lớn"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục