Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa ASEAN và Venezuela

Ngoại trưởng Venezuela chủ trì hội nghị mang tên “Đối thoại Venezuela-ASEAN” với sự tham gia của Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lãnh sự danh dự Thái Lan.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa ASEAN và Venezuela ảnh 1Ngoại trưởng Plasencia (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước ASEAN và đại diện các bộ ngành Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 9/2, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Félix Plasencia chủ trì hội nghị mang tên “Đối thoại Venezuela-ASEAN” với sự tham gia của Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lãnh sự danh dự Thái Lan.

Đại diện các Bộ, ngành Venezuela gồm Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Leonardo Graterol, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Ngoại thương Héctor Silva, Thứ trưởng Bộ Phát triển Mỏ và Sinh thái Alejandro Martínez và Chủ tịch Ngân hàng Ngoại thương Venezuela Guillermo Lara cũng tham dự hội nghị.

[Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela]

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Félix Plasencia đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Venezuela với các nước ASEAN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của Venezuela.

Bộ trưởng nhấn mạnh Venezuela mong muốn tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa với tất cả các nước thành viên ASEAN, trong đó ưu tiên thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư thông qua các cơ chế hợp tác, đôi bên cùng có lợi, đồng thời cam kết thiết lập các điều kiện thuận lợi, cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư ASEAN trong bối cảnh nước này đang mở cửa thu hút nguồn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế trong nước.

Liên quan tới quan hệ với Việt Nam, Bộ trưởng Plasencia nêu bật những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao kết quả trong các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giao lưu nhân dân và các dự án trong tầm nhìn của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Ngoài ra, ông Plasencia bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư và cụ thể hóa các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong hơn 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Venezuela với những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế hợp tác của Ủy ban liên Chính phủ, Tham vấn Chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam-Venezuela…

Đại sứ Lê Viết Duyên bày tỏ mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành Venezuela sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm làm ăn, đầu tư tại Venezuela.

Đồng thời, Đại sứ cũng cam kết sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Venezuela và Việt Nam kết nối, tìm hiểu các chính sách kinh tế, thông tin thị trường nhằm triển khai các hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Cũng tại sự kiện, đại diện các bộ, ngành Venezuela đã giới thiệu tiềm năng trong các lĩnh vực dầu khí, khai thác mỏ, du lịch, thương mại, ngân hàng; trình bày các ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh việc áp dụng hiệu quả Luật chống phong tỏa để thu hút đầu tư, khôi phục trao đổi thương mại quốc tế và phát huy thế mạnh quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục