Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt-Nhật

Thường trực Ban Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là không ngừng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Nhật Bản.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Nhật Bản trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp ngài Sengoku Yoshito, Bộ trưởng phụ trách Chiến lược quốc gia Nhật Bản, chiều 4/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Nhật Bản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư mong ngài Sengoku Yoshito trên cương vị Bộ trưởng phụ trách Chiến lược quốc gia của Nhật Bản, tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Ngài Sengoku Yoshito bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; hài lòng về những phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác Nhật Bản-Việt Nam trong những năm qua; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy việc triển khai quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa hai nước.

Ngài Sengoku Yoshito khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam và sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan của Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, năng lượng, quy hoạch và phát triển đô thị, đào tạo nguồn nhân lực.

Ngài Sengoku Yoshito nhấn mạnh trong năm 2010, với vai trò Nhật Bản là Chủ tịch APEC và Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, hai nước sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản do Bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia Sengoku Yoshito và Bộ trưởng đất đai, hạ tầng cơ sở, giao thông, du lịch Seiji Maehara dẫn đầu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành nguồn vốn ODA rất lớn cho Việt Nam trong 2009 vừa qua.

Đánh giá cao các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam từ nguồn vốn đầu tư ODA của Nhật Bản đang dần phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, bên cạnh việc tiếp tục duy trì, củng cố mô hình đầu tư bằng nguồn vốn ODA tại Việt Nam, hai nước cần mở rộng mô hình đầu tư hợp tác nhà nước-tư nhân (PPP), nhằm thu hút các nguồn vốn đa dạng hơn.

Cho rằng việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án xây dựng đường sắt, đường bộ cao tốc Bắc-Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Nhật Bản tham gia tích cực, tạo điều kiện để các dự án này triển khai đúng tiến độ, đem lại hiệu quả kinh tế cao khi đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Nhật Bản là nước đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2010; khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản - đối tác quan trọng của ASEAN.

Bộ trưởng Sengoku Yoshito và Bộ trưởng Seiji Maehara đã thông báo về kết quả làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam; chương trình đào tạo nguồn nhân lực; dự án xử lý nước thải.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Hồ Đức Việt đã tiếp ông Sengoku Yoshito, Bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia Nhật Bản.

Hai bên đã trao đổi những nội dung cụ thể nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên các lĩnh vực: phát triển năng lượng hạt nhân, giáo dục-đào tạo, cơ sở hạ tầng... Việt Nam đánh giá cao trình độ phát triển của Nhật Bản và mong muốn bạn tăng cường hợp tác, hỗ trợ trên các lĩnh vực này cả về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo cán bộ.

Hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam và một số dự án lớn khác về xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đào tạo cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật.

Trước đó, trong cuộc tiếp Bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia Nhật Bản Sengoku Yoshito tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ về chính sách của Chính phủ Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực và cho rằng thỏa thuận giữa hai nước về việc giúp Việt Nam đào tạo 1.000 tiến sĩ tại Nhật Bản, sẽ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bộ trưởng Sengoku Yoshito cho biết, Nhật Bản luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng vì tiếng Nhật được chọn là một trong những ngoại ngữ được học sinh Việt Nam thi tốt nghiệp phổ thông, Bộ trưởng khẳng định Nhật Bản luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Việt Nam học tập, tu nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác sẵn có, với kinh nghiệm của một nước có dân số già, Nhật Bản sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo kỹ năng điều dưỡng viên cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục