Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Nhật Bản-Hàn Quốc

Tại cuộc hội đàm ngày 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn và Nhật tập trung vào an ninh khu vực, tăng cường hợp tác quân sự Seoul-Tokyo.
Tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin ngày 10/1 đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa đang ở thăm nước này nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Cuộc hội đàm tập trung vào vấn đề an ninh khu khu vực cũng như cách thức tăng cường hợp tác quân sự giữa Seoul và Tokyo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trước đó, hai bên đã thảo luận nhằm ký Hiệp định chia sẻ bí mật quân sự và Hiệp định cung cấp dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quân sự hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kitazawa ngày 11/1 sẽ tới thăm làng đình chiến Panmunjeom và một căn cứ hải quân Hàn Quốc.

Theo tờ Yomiuri của Nhật Bản, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Pak có thể sẽ ký một tuyên bố chung về vấn đề hợp tác an ninh, sớm nhất là vào mùa Xuân năm nay.

Trước đó, năm 2009, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục