Thúc đẩy quan hệ sâu rộng Việt Nam-Đan Mạch

Phó Chủ tịch nuớc và Thái tử Đan Mạch hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển sâu rộng.
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27/11-1/12/2011.

Sáng 28/11, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thái tử kế vị Đan Mạch đã hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng Thái tử kế vị Frederik sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là hoạt động đỉnh cao, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Đan Mạch đang long trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971-25/11/2011); cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay; thông báo với Thái tử một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn Đan Mạch đã liên tục dành nguồn viện trợ phát triển ODA quan trọng cho Việt Nam trong những năm qua, góp phần tích cực giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo và thực hiện thành công nhiều mục tiêu phát triển Thiên Niên kỷ của Liên hợp quốc; cảm ơn Đan Mạch tiếp tục ưu tiên ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, trong đó tập trung nhiều cho lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thân thiện môi trường.

Thái tử Frederik bày tỏ vui mừng quay lại thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong những năm qua; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những đổi thay to lớn tại Việt Nam sau mỗi lần Thái tử sang thăm (Thái tử Đan Mạch đã nhiều lần sang du lịch Việt Nam với tư cách cá nhân).

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển sâu rộng và tích cực trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục-nghiên cứu khoa học.

Hai bên nhấn mạnh cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai bên vui mừng và đánh giá cao việc Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Tăng trưởng xanh nhân chuyến thăm của Thái tử, tạo cơ sở tăng cường mạnh mẽ hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nói trên, đồng thời qua đó tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, ổn định, lâu dài và bền vững trên tất cả các lĩnh vực khác.

Thái tử Frederik thông báo tháp tùng Thái tử sang thăm Việt Nam lần này có Đoàn doanh nghiệp (gồm gần 80 doanh nghiệp) và Đoàn trường đại học - cơ sở nghiên cứu khoa học (gồm hơn 30 tổ chức) của Đan Mạch, thể hiện quyết tâm cao của phía Đan Mạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và giáo dục-đào tạo trong thời gian tới.

Sau buổi hội kiến, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã cùng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước về: Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn; Bảo tồn biển; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và các dịch vụ sở hữu trí tuệ; Chương trình quản trị công và Cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015.

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí hữu nghị, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục