Thúc đẩy quan hệ song phương giữa ASEAN-Ấn Độ

Trung tâm ASEAN-Ấn Độ mới khai trương ở New Delhi sẽ hoạt động như một diễn đàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
Các quan chức Ấn Độ nhận định Trung tâm ASEAN-Ấn Độ (AIC) mới khai trương tại thủ đô New Delhi cuối tháng Sáu vừa qua sẽ hoạt động như một diễn đàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

Ngày 1/7, dẫn phát biểu của ông Ashok K. Kantha, Thư ký phụ trách về Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá về cơ bản, AIC là một trung tâm nguồn để đưa các chuyên gia hai bên xích lại với nhau, là một hệ thống làm việc của các cơ quan nghiên cứu. Quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Ấn Độ là mục tiêu mà song phương cần đẩy mạnh, đáng lưu ý là những kết nối kinh tế, thương mại, an ninh hàng hải hay trao đổi văn hóa-xã hội.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Shyam Saran, Giám đốc RIS cho biết AIC là một diễn đàn cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN, và hiện có nhiều dự án kết nối, thúc đẩy thương mại đang được triển khai giữa hai bên, trong đó Tuyến đường cao tốc nối Thái Lan và Myanmar với Ấn Độ dài 1.400km, được gọi là "con đường hữu nghị" dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016.

AIC do Hệ thống Nghiên cứu và Thông tin (RIS) - một cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ thành lập. Sự kiện này diễn ra trước khi Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid tới Brunei tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Cấp cao Đông Á (EAS) và hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 20 từ ngày 1-2/7./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục