Thúc đẩy quan hệ truyền thống Công đoàn Việt Nam và Ba Lan

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Liên minh Công đoàn Ba Lan (OPZZ) sẽ góp phần thúc đẩy hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Công đoàn 2 nước.

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan (OPZZ) do Chủ tịch OPZZ Jan Guz làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa tổ chức Công đoàn hai nước.

Giới thiệu về Tổ chức Công đoàn Việt Nam Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết, Công đoàn Việt Nam hiện có khoảng 8,3 triệu đoàn viên và hơn 117.000 công đoàn cơ sở. Đại hội XI Công đoàn Việt Nam tháng 7/2013 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt 10 triệu đoàn viên.

Tháng 6/2012, Luật Công đoàn và Luật Lao động được Quốc hội thông qua đã mang lại nhiều quyền và lợi ích tốt hơn cho người lao động. Chủ trương hội nhập kinh tế của đất nước, việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam những khó khăn, thách thức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Điều này, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải phát huy nội lực, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của phong trào công đoàn quốc tế và tăng cường tình đoàn kết, sự ủng hộ của phong trào công đoàn quốc tế, trong đó có Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan…

Bày tỏ sự biết ơn về sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Ba Lan nói chung và Công đoàn Ba Lan nói riêng đối với Công đoàn Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên phối hợp trong việc ngăn chặn, phản đối các tổ chức, phần tử chống đối và hỗ trợ công dân Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập tại Ba Lan…

Giới thiệu khái quát về phong trào Công đoàn Ba Lan, ông Jan Guz, Chủ tịch Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan cho biết, các mục tiêu Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan đặt ra trong giai đoạn hiện nay là tham gia vào việc hoạch định các chính sách xã hội liên quan đến người lao động; ủng hộ và tăng cường quyền tự quản của lao động tại cơ sở; nâng cao mức sống của người lao động; đấu tranh giảm giờ làm, nghỉ hưu sớm hơn.

Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan sẽ tăng cường công tác kiểm tra điều kiện lao động và cải thiện công tác vệ sinh lao động; kiên quyết đấu tranh để giữ vững và phát triển các xí nghiệp đỡ đầu các chương trình xã hội, coi đó là những yếu tố nhân văn đối với người lao động; đưa ra các sáng kiến để tạo điều kiện nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường tại chỗ làm việc và chỗ ở cho người lao động; bảo vệ các giá trị của khu vực công cộng…

Chúc mừng thành tựu đạt được của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ông Jan Guz, Chủ tịch Liên minh toàn quốc các Công đoàn Ba Lan hy vọng tổ chức Công đoàn hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục