Thực hiện 200 ca mổ mắt cho người nghèo tại Lào

Từ ngày 18 đến ngày 27/4, đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ thực hiện phẫu thuật nhân đạo 200 ca mổ mắt cho người nghèo tại Lào.
Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế, từ ngày 18 đến 27/4, đoàn phẫu thuật lưu động Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ thực hiện phẫu thuật nhân đạo 200 ca mổ mắt cho người nghèo tại các huyện Kham Keut, Vieng Thong, Pakading thuộc tỉnh Bolikhamsai, Lào.

Đây là đợt phẫu thuật mắt đầu tiên trên xe phẫu thuật lưu động Bệnh viện Mắt Trung ương tại Lào. Toàn bộ chi phí đợt mổ và thuốc men trị giá 20.000 USD, do Tổ chức phòng chống mù lòa châu Á tài trợ (AFBP).

Đợt phẫu thuật mắt này nằm trong khuôn khổ chương trình cam kết của Chính phủ Việt Nam giúp đỡ nước bạn Lào trong công tác phòng chống mù lòa hướng tới thực hiện mục tiêu thị giác 2020.

Từ nay đến 2020, ngành mắt Việt Nam sẽ hỗ trợ ngành mắt Lào tập trung trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cấp trang thiết bị nhãn khoa và các hoạt động khám, phẫu thuật mắt nhân đạo cộng đồng...

Ước tính, tại Lào hiện có hơn 56.200 người bị mù trong tổng số 5,8 triệu dân; khoảng 28.500 người mù đục thể thủy tinh và mỗi năm có thêm khoảng 5.000 ca mắc mới. Bệnh đục thể thủy tinh là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở Lào, chiếm tỷ lệ 65,3%.

Trong khi đó, toàn quốc chỉ có 15 bác sỹ nhãn khoa chủ yếu tại thủ đô Vientiane và một số thành phố lớn, và chỉ có thể thực hiện phẫu thuật mang lại ánh sáng được khoảng 5.000 ca mắt mỗi năm./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục