Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 10/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp Mục sư Nguyễn Bá Nha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam.

Ngày 10/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp Mục sư Nguyễn Bá Nha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam.

Ủy viên Ban Thường trực
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Đình Phùng chúc mừng Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam được công nhận tổ chức tôn giáo; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Trần Đình Phùng mong muốn Hội thánh tích cực phát huy tôn chỉ mục đích, động viên tín hữu đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống và hưởng ứng hai cuộc vận “Ngày vì người nghèo” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Mục sư Nguyễn Bá Nha cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan đã luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống cho các tín hữu Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam, đặc biệt là việc Hội thánh được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận tổ chức tôn giáo vào ngày 4/12/2008 vừa qua.

Mục sư Nguyễn Bá Nha khẳng định Hội thánh sẽ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra; động viên tín hữu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục