Thực hiện quy chế dân chủ gắn với phát huy quyền làm chủ

Ban Chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa chủ trương của TW về quy chế dân chủ thành các quy định của pháp luật; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Chiều 19/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong năm 2013, hầu hết các xã, phường, thị trấn đã triển khai khá tốt những nội dung Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo tính công khai, minh bạch hơn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa tại địa phương.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn luôn gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa,” “một cửa liên thông” được các đơn vị hành chính sự nghiệp chú trọng.

Việc áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO được nhiều địa phương áp dụng, góp phần giải quyết công việc, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức…

Bên cạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình đã được pháp luật quy định, một số địa phương chủ động chỉ đạo và tiếp tục mở rộng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho một số loại hình cơ sở khác…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn một số hạn chế, yếu kém: Một số nơi, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các chính sách, công trình, dự án, chính sách an sinh xã hội thiếu dân chủ, chưa đúng quy trình dẫn đến khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Không ít cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ còn hình thức, thiếu công khai, minh bạch về các khoản thu, chi.

Một bộ phận cán bộ, viên chức nhà nước quan liêu, vi phạm dân chủ, thiếu trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu làm nhân dân bất bình.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp vi phạm quy định về thời gian lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2014 là tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; các chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận.

Mở rộng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong các loại hình cơ sở về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Trung ương về quy chế dân chủ thành các quy định của pháp luật; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý vào các chương trình kinh tế-xã hội và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục