Thực hiện thông xe tuyến hành lang Đông-Tây

Ngày 11/6, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe thực hiện Hiệp định GMS-CBTA trên tuyến hành lang Đông-Tây.

Ngày 11/6, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe thực hiện Hiệp định GMS-CBTA trên tuyến hành lang Đông-Tây.

Sau lễ cắt băng thông xe, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các phương tiện vận tải đường bộ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận tải đã hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa đi vào lãnh thổ của nhau mà không phải dừng lại ở biên giới để chuyển tải.

Như vậy, kể từ ngày 11/6/2009 các phương tiện được cấp phép vận tải đường bộ GMS của Việt Nam, Lào, Thái Lan được qua lại 3 nước trên tuyến hành lang Đông-Tây.

Phương tiện vận tải hàng hóa của Việt Nam sẽ qua Lào vào Thái Lan và hoạt động dọc theo tuyến hành lang Đông-Tây trên đất Thái Lan từ cửa khẩu Mukdahan (biên giới Lào-Thái Lan) đi theo tuyến Mukdahan - Kalasin - Khon kaen - Phitsanuloc – Mae Sot (biên giới Thái Lan-Myanmar). Ngược lại, phương tiện vận tải của Thái Lan với tay lái ở bên phải sẽ qua Lào vào Việt Nam theo tuyến Lao Bảo - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng mà không cần chuyển tải.

Ngoài ra, việc thực hiện Hiệp định GMS-CBTA còn cho phép áp dụng cơ chế hải quan quá cảnh và kiểm tra 1 cửa 1 lần khi dừng tại cửa khẩu, giảm thời gian chờ đợi và làm thủ tục khi kiểm tra thông thương, tạo thuận lợi cho phương tiện và hàng hóa lưu thông trên tuyến hành lang này.

Được biết, cùng với lễ thông xe tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tại 2 cửa khẩu Mukdahan (Thái Lan) và cửa khẩu Savanakhet (Lào) đồng thời cũng diễn ra lễ thông xe thực hiện Hiệp định GMS-CBTA trên tuyến hành lang Đông-Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục