Thực hư khách mua vé Vietnam Airlines nhưng bay trên Jetstar Pacific?

Các chuyến bay liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific sẽ giúp hành khách chủ động về thời gian đi lại và được hưởng những đặc quyền về chất lượng dịch vụ tương tự nhau.
Hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn về giờ bay thông qua việc liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific. (Ảnh: Đức Anh/Vietnam+)
Hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn về giờ bay thông qua việc liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific. (Ảnh: Đức Anh/Vietnam+)

Với các chuyến bay liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific, hành khách có nhiều lựa chọn giờ bay hơn, trong khi vẫn hưởng dịch vụ đầy đủ.

Vừa qua, một số khách hàng của Vietnam Airlines phản ánh việc mua vé từ hãng nhưng được thông báo sẽ đi trên chuyến bay do Jetstar Pacific vận hành. Thông tin trên vé vẫn ghi số hiệu chuyến bay của Vietnam Airlines, tuy nhiên có thêm dòng “Được khai thác bởi Jetstar Pacific” ngay dưới.

Điều này có vẻ nghịch lý, khi hành khách mua vé của hãng hàng không truyền thống với dịch vụ đầy đủ (full-service) như Vietnam Airlines, nhưng lại bay trên hãng hàng không giá rẻ là Jetstar Pacific.

Nhấn mạnh đây là thông lệ rất phổ biến trong hàng không nhằm đem đến lợi ích tối đa cho khách, theo đại diện Vietnam Airlines, các chuyến bay liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific đều là các chuyến bay trong khung giờ mà Vietnam Airlines không trực tiếp khai thác.

Hành khách lên website Vietnam Airlines mua vé bay Hà Nội-Đà Nẵng vào khoảng 6 giờ 20, nhưng Vietnam Airlines không có chuyến bay vào giờ này thì khách hoàn toàn có thể lựa chọn chuyến bay liên danh Vietnam Airlines-Jetstar Pacific mang số hiệu VN4823* do Jetstar Pacific khai thác bằng tàu bay A320.

“Sự kết hợp lịch bay như vậy giúp Vietnam Airlines-Jetstar Pacific cung ứng số lượng chuyến bay lớn nhất, với giờ bay đa dạng nhất trên các đường bay nội địa trọng điểm như Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng.

Điểm khác biệt giữa khách mua vé liên danh Thành phố Hồ Chí Minh với khách mua vé trực tiếp từ hãng giá rẻ Jetstar Pacific là được hưởng dịch vụ đầy đủ như bay trên Vietnam Airlines, không bị giới hạn theo tiêu chuẩn hàng không giá rẻ.

Cụ thể, khách vẫn được hưởng tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước, phục vụ suất ăn (trên các chuyến bay có phục vụ suất ăn), ưu đãi cộng dặm, hành lý, thủ tục ưu tiên cho hội viên Bông Sen Vàng…

[Vietnam Airlines Group mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2020]

Cần lưu ý, quá trình làm thủ tục sẽ được thực hiện tại khu vực của hãng hàng không khai thác chuyến bay đầu tiên. Khi hành khách mua vé qua kênh Vietnam Airlines để bay chuyến bay do Jetstar Pacific khai thác, khách sẽ làm thủ tục bay tại quầy của Jetstar Pacific.

Như vậy, các chuyến bay liên danh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang đến nhiều lựa chọn giờ bay hơn cho hành khách, mà còn đảm bảo dịch vụ đầy đủ như khi bay trên Vietnam Airlines. Liên danh chuyến bay là một trong những hoạt động thương hiệu kép giữa Vietnam Airlines-Jetstar Pacific nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của hai hãng (hiện đều thuộc Vietnam Airlines Group).

Bên cạnh Jetstar Pacific, Vietnam Airlines cũng có các chuyến bay liên danh với nhiều hãng hàng không khác như Aeroflot, Air France, Delta Air Lines, Bangkok Airways… để hành khách dễ dàng nối chuyến quốc tế.

Những hành khách có nhu cầu bay đến các điểm đến toàn cầu mà Vietnam Airlines không bay thẳng như Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, nội địa Nga (St.Petersburf, Ufa…)…vẫn có thể mua vé từ Vietnam Airlines để bay thẳng từ Việt Nam đến các thành phố trung chuyển lớn, rồi từ điểm trung chuyển này đi các điểm đến khác do hãng liên danh trực tiếp vận chuyển.

Tương tự, Jetstar Pacific cũng liên danh với các hãng quốc tế như mới đây nhất, là với hãng hàng không 5 sao Emirates của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Các chuyến bay liên danh khai thác trên các đường bay nội địa Việt Nam và quốc tế được kết nối với mạng bay của Emirates đến 160 điểm đến trên thế giới.

So với việc khách hàng phải tự đi đặt vé từng chặng từ từng hãng, mua vé chỉ từ một hãng hàng không nhưng dùng được cho cả hành trình do nhiều hãng liên danh vận chuyển tiện lợi hơn rất nhiều. Các hãng liên danh thường có cùng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế nên quyền lợi của khách hàng được đảm bảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục