Thực khách bị ngộ độc tại nhà hàng số 1 thế giới

Nhà hàng Michelin Noma, 3 năm liền được xếp hạng số 1 thế giới, đã phải hoàn tiền cho 63 thực khách bị ngộ độc do dùng bữa tại đây.
Nhà hàng được mệnh danh là “số Một thế giới," Noma ở Đan Mạch, đã ra thông báo sẽ hoàn tiền lại cho hàng chục thực khách - những người đã bị ngộ độc sau khi dùng bữa tại tại đây. Nhà hàng được gắn hai sao Michelin ở thủ đô Copenhaghen cho biết họ sẽ tặng thêm một bữa ăn miễn phí nếu những thực khách trên quay trở lại. Trong thông báo, nhà hàng Noma cho biết nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thức ăn là do một nhân viên nhà hàng đã nhiễm loại vi khuẩn norovirus, rồi từ đó siêu vi khuẩn này đã lọt vào các bữa ăn. 63 thực khách và các nhân viên đã trải qua những triệu chứng nôn mửa và sốt hồi tháng trước. Nhà hàng Noma từng giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nhà hãng trên thế giới trong ba năm liên tiếp là 2010, 2011 và 2012. Các điều tra viên tới từ cơ quan an toàn thực phẩm Đan Mạch đã chỉ trích nhà hàng Noma đã phản ứng chậm chạp sau vụ việc đồng thời không có biện pháp phòng ngừa sau khi nhân viên của mình nhiễm virus. Tại nhà hàng Noma, một suất ăn trung bình có giá 1.500 kroner (khoảng 200 euro) không kèm đồ uống./.
Thực khách bị ngộ độc tại nhà hàng số 1 thế giới ảnh 1

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục