Thực phẩm đua "đội" giá

Thực phẩm "đội" giá do mưa bão và xăng tăng giá

Mưa to kéo dài và tình trạng "té nước theo mưa" khi giá xăng tăng khiến cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống đua nhau tăng giá.
Trái ngược với xu hướng nhiều thực phẩm có giá rẻ trong thời gian qua, sau những ngày mưa to kéo dài, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống đua nhau “té nước theo mưa” lên giá từng ngày. Một số mặt hàng như rau xanh, hoa quả, thịt… tăng giá mạnh trước nhu cầu mua lớn của người tiêu dùng.

Khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 18/7 tại các chợ Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Hoàng Văn Thái, Kim Liên… cho thấy, giá của nhiều mặt hàng rau củ, quả và các loại thịt tăng giá mạnh, thậm chí tăng gấp rưỡi so với những ngày trước.

Cụ thể, các loại rau tăng giá từ 1.000-5.000 đồng/loại. Đơn cử, rau muống tăng từ 4.000-5.000 đồng/mớ; rau dền, rau ngót tăng từ 2.500-4.000 đồng/mớ; bí xanh tăng từ 7.000-9.000 đồng/kg; khoai tây có giá từ 12.000-15.000 đồng/kg, rau xà lách có giá tăng gấp rưỡi từ 15.000-20.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thúy Hương, tiểu thương chuyên bán rau tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở cho biết, những trận mưa to đợt vừa qua khiến nhiều loại rau màu bị hư hỏng, nhiều ruộng rau ngập trong nước không thể thu hoạch được. Trong khi đó, bước vào thời điểm cuối vụ rau nên một số mặt hàng trở nên khan hiếm, đẩy giá lên cao.

Một số loại quả cũng nhỉnh giá do đã vào cuối mùa như: Mận tăng giá từ 20.000-30.000 đồng/kg, cam sành có giá 45.000-55.000 đồng/kg, chanh tươi cũng tăng từ 22.000-28.000 đồng/kg, bưởi da xanh có giá từ 100.000-120.000 đồng/quả…

Anh Hữu Đức, tiểu thương chuyên nhập hoa quả bán tại chợ đầu mối Phùng Khoang cho biết, việc giá xăng tăng mạnh cũng tác động khiến giá cả thị trường “đội” lên theo để bù vào chi phí vận chuyển và tránh bị lỗ cho nhà buôn.

[Giá xăng tăng 460 đồng mỗi lít kể từ 20 giờ ngày 17/7]

Ngoài ra, các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà… có giá cả tăng nhẹ. Hiện, các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc, mông, vai, chân giò… có giá khoảng 70.000 -85.000 đồng/kg, thịt nạc thăn giá 85.000-90.000 đồng/kg, sườn thăn có giá 90.000-95.000 đồng/kg, xương cục có giá từ 45.000-50.000 đồng/kg… thịt gà ta có giá khoảng 130.000 đồng/kg, gà công nghiệp chỉ 65.000-70.000 đồng/kg; vịt nguyên con cũng có giá khoảng 80.000-85.000 đồng/kg…

Chị Minh-chủ hàng thịt tại chợ Hoàng Văn Thái cho biết, thời tiết mát mẻ khiến cho nhu cầu mua thịt của người tiêu dùng tăng hơn trong đợt nắng nóng vừa qua. "Hai ngày vừa rồi, mình đã phải nhập thêm gần 10kg thịt nữa mà vẫn bán hết hàng sớm, không ế ẩm như những ngày nắng nóng đợt trước," chị Minh nói.

Ngoài yếu tố thời biết có những biến động ảnh hưởng đến giá cả thị trường, thì việc điều chỉnh giá xăng cũng chính là cái cớ để các tiểu thương "vin" vào để tăng giá. Tuy nhiên, do sức mua người tiêu dùng không hề giảm khiến nhiều tiểu thương yên tâm tăng giá với điệp khúc "lý do tăng giá là theo xu hướng của thị trường"./.

Thanh Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục