Thuê trợ lý tranh cử

Thủ tướng Anh thuê trợ lý tranh cử của ông Obama

Thủ tướng Anh Cameron đã thuê ông Jim Messina, cựu giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama làm cố vấn.
Thủ tướng Anh David Cameron vừa quyết định thuê ông Jim Messina, cựu giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, làm cố vấn cho đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2015.

Ông Messina, một thành viên suốt đời của Đảng Dân chủ, từng là một trong những người phụ trách nhân sự của ông Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên và sau đó đã giúp ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn BBC, ông Messina cho biết từ lâu ông đã rất hâm mộ Thủ tướng Cameron và sẽ cố gắng mang lại cho đảng Bảo thủ những "tư vấn vận động tranh cử chiến lược," bao gồm cả việc sử dụng Facebook và Twitter để giành được lá phiếu của cử tri ở "đảo quốc sương mù."

Tuy nhiên, ông Messina khẳng định ông sẽ không có ý kiến gì về các chính sách của đảng Bảo thủ và cũng không quản lý các hoạt động chính trị hàng ngày của đảng này.

Việc Thủ tướng Cameron tuyển mộ thành công ông Messina được xem là một đòn đau đối với Công đảng đối lập bởi từ lâu đảng này luôn có mối quan hệ chặt chẽ với đảng Dân chủ của Tổng thống Obama.

Như vậy, ông Messina là người nước ngoài thứ hai tham gia vào ban vận động tranh cử hàng đầu của ông Cameron. Trước đó, Thủ tướng Anh cũng đã thuê cố vấn chính trị người Australian Lynton Crosby làm chiến lược gia trưởng cho chiến dịch vận động tranh cử của ông.

Một nguồn tin từ đảng Bảo thủ cho biết, ông Messina sẽ thường xuyên báo cáo với ban vận động tranh cử cấp cao gồm ông Crosby và hai đồng chủ tịch Grant Shapps và Lord Feldman. Điều này có nghĩa là ông Messina sẽ không đến Anh để làm việc với đảng Bảo thủ mà vẫn ở Mỹ trong thời gian làm cố vấn cho đảng này.

Tờ Bưu điện Washington cho biết ông Messina, người đã rời nhiệm sở để mở công ty tư vấn tư nhân sau cuộc bầu cử năm 2012, cũng đã tham khảo ý kiến của Nhà Trắng trước khi nhận lời mời của ông Cameron.

Báo này dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho hay quyết định của ông Messina làm cố vấn cho ông Cameron không thể hiện "bất ký tín hiệu nào từ Tổng thống Obama" đối với cuộc bầu cử ở Anh./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục