Thủng côngtennơ chở chất nổ, Mỹ đóng hải cảng

Mỹ đã phải đóng cửa một hải cảng quan trọng ở Morehead City, sau khi các côngtenơ chứa chất nổ loại cực mạnh bất ngờ bị thủng.
Ngày 12/1, một hải cảng quan trọng ở bờ biển phía Đông thành phố Morehead City thuộc bang Carolina Bắc của Mỹ đã phải đóng cửa sau khi 9 chiếc côngtenơ chở PETN, một loại chất nổ cực mạnh, bất ngờ gặp sự cố và bị thủng.

Các quan chức địa phương ngay lập tức khuyến cáo di dời một bộ phận dân cư ở khu vực trung tâm thành phố, nơi xảy ra tai nạn để đề phòng bất trắc.

Thị trưởng Morehead City, ông Jerry Jones cho biết, vụ việc xảy ra sáng 12/1 khi một xe nâng hàng va chạm và đâm thủng các thùng phuy chứa chất nổ trên các côngtennơ đang được dỡ hàng.

Sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực hóa chất bị rò rỉ.

Người phát ngôn chính quyền thành phố cho biết hóa chất chứa trong các côngtennơ nói trên là loại chất nổ cực mạnh PETN, có thể sử dụng làm kíp nổ và lựu đạn, tương tự vật liệu được sử dụng trong vụ đánh bom bất thành máy bay của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines trong ngày Giáng sinh đi từ Amsterdam, Hà Lan đến Detroit, Mỹ. PENT có thể được kích hoạt bằng kíp nổ hoặc trong môi trường nhiệt độ quá cao.

Cảng Morehead City là một trong những cảng nước sâu lớn nhất ở Mỹ, nằm cách Đại Tây Dương gần 10km, là nơi ra vào của các tàu vận chuyển cao su và hóa chất.

Hiện chưa có bất cứ chi tiết nào về nguyên nhân của sự cố rò rỉ hóa chất này được công bố, song theo đánh giá ban đầu đây có thể là một vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục