Hai loại thuốc này đang được đưa vào thử nghiệm và nếu thành công chúng sẽ là "cứu cánh" cho những bệnh nhân béo phì và những người mắc các bệnh liên quan đến béo phì như tim mạch, tiểu đường.
Theo nhóm nghiên cứu, hai thuốc trên đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm nhưng cần có thêm một thời gian thử nghiệm nữa để xác định chính xác tính hiệu quả cũng như những tác dụng phụ của thuốc trong việc điều trị cho con người. Cơ chế hoạt động của hai loại thuốc trên là ngăn chặn sự hình thành các mô mỡ trong cơ thể, nguyên nhân chính gây bệnh béo phì.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Greg Dusting, cho biết phát minh mới này sẽ có ảnh hưởng lớn tới phương pháp điều trị bệnh béo phì, một trong những căn bệnh đang phát triển nhanh ở Australia. Theo giáo sư, khi đã nắm bắt được hoạt động của các phân tử mỡ thì sẽ có thể dễ dàng kiểm soát chúng hơn./.