Ngành y tế Hải Phòng sẵn sàng về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy, đảm bảo đủ thuốc điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn và thuốc điều trị cho ca mắc COVID-19 tại nhà.
Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Dược John Hopkins, người bệnh dùng Remdesivir phải sử dụng ôxy lưu lượng thấp hoặc không điều trị bằng ôxy có sự cải thiện lâm sàng đáng kể hơn bệnh nhân đối chứng.
Hà Giang thiết lập các Tổ chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng; quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch của các F0 áp dụng theo dõi, điều trị tại nhà.
Hơn 156.000 lọ thuốc Remdesivir lần này được phân bổ cho các Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế, một số bệnh viện trực thuộc Bộ, và Sở Y tế ở nhiều địa phương trên cả nước.
Đối tượng dùng thuốc Remdesivir là những người từ 18 đến 65 tuổi có kết quả test RT-PCR dương tính với COVID-19, có các triệu chứng như: Sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, tê lưỡi...
Số thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 sẽ được cấp ở đợt ba này cho 11 bệnh viện (trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19), 13 Sở Y tế các tỉnh, thành phố.
Trên cơ sở trao đổi và thống nhất với TP.HCM, Bộ Y tế và Vingroup sẽ triển khai thí điểm chương trình điều trị tại nhà (home-based care) có kiểm soát cho các trường hợp F0 với mô hình 3 tại chỗ.
Ấn Độ đang trải qua giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn khiến số ca mắc mới tăng mạnh.
Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nước này cần duy trì việc sử dụng Remdesivir để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 vì hiệu quả được cho là có bằng chứng khoa học.
Các bang Parana và Bahia có thỏa thuận về việc thử nghiệm và sản xuất hoặc phân phối vắcxin “Sputnik-V” đến nay vẫn chưa trình đơn xin phép thử nghiệm lâm sàng tại Brazil.
EU ngày càng tin tưởng vào liệu pháp điều trị bằng huyết tương, được áp dụng truyền trực tiếp cho các ca bệnh nặng, và đang được thử nghiệm để phát triển thành thuốc điều trị COVID-19.
Người phát ngôn Bộ Y tế Đức cho biết: "Chính phủ đảm bảo lượng dự trữ thuốc remdesivir từ sớm để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện đã có đủ dự trữ."
Hàn Quốc thông báo hạn chế số lượng học sinh quay trở lại trường tại thủ đô Seoul và vùng lân cận trong bối cảnh các ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đang tăng trở lại.
Thuốc Remdesivir vốn được hãng dược phẩm Mỹ Gilead Sciences phát triển để điều trị bệnh Ebola, song lại cho kết quả tích cực trong thí nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ.