Thuốc tránh thai tăng nguy cơ sinh trẻ thiếu tháng

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Ottawa, phụ nữ nếu sử dụng thuốc tránh thai trong vài tuần trước khi mang thai thì nhiều khả năng sẽ sinh ra những đứa trẻ thiếu cân hoặc thiếu tháng.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Ottawa, phụ nữ nếu sử dụng thuốc tránh thai trong vài tuần trước khi mang thai thì nhiều khả năng sẽ sinh ra những đứa trẻ thiếu cân hoặc thiếu tháng.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng các cặp vợ chồng nếu định có em bé thì trong một khoảng thời gian trước đó nên dùng biện pháp tránh thai khác ngoài uống thuốc.

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết để thực hiện nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã theo dõi 1.500 phụ nữ có sử dụng thuốc tránh thai trước khi mang bầu.

Những phụ nữ này được phân thành 3 nhóm theo các khoảng thời gian dùng thuốc trước khi mang thai là trong vòng 30 ngày, từ 31 đến 60 ngày và từ 61 đến 90 ngày.
 
Khi so sánh với 6.100 phụ nữ không sử dụng thuốc tránh thai trước khi mang bầu, số người dùng thuốc trong khoảng 30 ngày trước khi mang thai sinh ra những đứa trẻ thiếu cân trầm trọng (dưới 1,5kg) nhiều gấp 3 lần, sinh trẻ thiếu cân (dưới 2,5kg) nhiều gấp 2 lần, và sinh thiếu tháng (trước 6 tuần) cao gấp 2 lần.
 
Một chuyên gia của Viện Thông tin sức khỏe Canada cho rằng các bác sĩ nên lưu ý về những tác động có thể có của thuốc tránh thai khi tư vấn cho bệnh nhân.
 
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kết quả nghiên cứu trên chưa thực sự thuyết phục vì nó chưa tính đến các yếu tố khác như tình trạng bệnh tật, hút thuốc hay chế độ sinh hoạt của người mang thai.
 
Trẻ sinh thiếu cân hoặc thiếu tháng có nhiều nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe, và tỷ lệ này đang ngày càng cao tại Canada./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục