Thưởng 100 triệu đồng nếu vào top 30 tại ACM/ICPC

FPT treo thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển VN nào giành thứ hạng Top 30 trong cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2009.
Theo Công ty Cổ phần FPT, họ treo thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam nào lọt vào vòng Chung kết thế giới và giành thứ hạng Top 30 toàn cầu trong cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2009 diễn ra tại Đại học Nha Trang, thành phố Nha Trang từ 7 - 9/10.

Cuộc thi sẽ là cơ sở để chọn ra những đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự vòng thi khu vực châu Á tại Thái Lan vào tháng 11 tới và cuộc thi thế giới diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 4/2010.

Nếu lọt vào Top 40 toàn cầu, đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng 50 triệu đồng. Ở vòng thi khu vực châu Á, FPT sẽ tặng thưởng 10 triệu đồng cho đổi tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất.

FPT cũng sẽ tặng Phần thưởng cho đội giành giải Nhất trị giá 26 triệu đồng, và 2 laptop trị giá 25 triệu đồng cho các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 18 được Hội Tin học Việt Nam tổ chức song song với cuộc thi ACM/ICPC.

ICPC (International Collegiate Programming Contest) là cuộc thi lập trình lớn nhất toàn cầu dành cho sinh viên hằng năm. Để tuyển chọn lực lượng cho các đội tuyển Việt Nam, hằng năm, Hội tin học Việt Nam đều tổ chức cuộc thi ACM/ICPC cùng dịp tổ chức Olympic Sinh viên Việt Nam.

Đây là cơ hội để sinh viên các trường đại học và cao đẳng Việt Nam thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình trước các đội bạn trong khu vực. Toàn bộ cuộc thi sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh trên hệ điều hành Windows XP và ngôn ngữ lập trình C/C++ (Dev C) và Java.

Năm 2008, Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Khu vực Châu Á đã diễn ra tại Đại học quốc tế Islamic Malaysia, Malaysia. Hai đội tuyển TheLastChance và HCMUNS-Vision thuộc đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện cho Việt Nam tham dự vòng thi này. Kết quả, TheLastChance giành giải nhì, xếp thứ 6 trên tổng 58 đội tham dự và tiếp tục tham gia vòng thi thế giới, đội HCMUNS-Vision giành giải 3.

Tại giải thế giới tổ chức tại Trường đại học Kỹ thuật Royal Institute, Stockholm Thụy Điển ngày 21/4 vừa qua, đội Việt Nam xếp hạng 65 trên tổng 109 đội tham dự.

Vị trí cao nhất của Việt Nam trong chung kết ACM/ICPC thế giới tính đến nay là 44 vào năm 2007 của đội tuyển Chicken - đại học Công nghệ đại học Quốc gia Hà Nội./.

Ngọc Qui (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục