Thượng cờ ASEAN tại Lào kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội

Sáng 10/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Vientiane đã long trọng diễn ra lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN.
Thượng cờ ASEAN tại Lào kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 10/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Vientiane đã long trọng diễn ra lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2018).

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ Thượng cờ có lãnh đạo các bộ của Lào liên quan 3 trụ cột chính trong Cộng đồng ASEAN; Đại sứ các nước ASEAN và các nước đối tác đối thoại tại Lào và đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kommasith nhấn mạnh những thành công của ASEAN trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định dù vẫn tồn tại những hạn chế và thách thức, nhưng khu vực và Cộng đồng ASEAN vẫn duy trì hòa bình, ổn định; hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN với nhau, hay giữa ASEAN với các nước bạn bè trên toàn thế giới và đặc biệt là với các nước đối tác đối thoại ngày càng được củng cố, thắt chặt.

Thượng cờ ASEAN tại Lào kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội ảnh 2Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Bộ trưởng Kommasith phát biểu: “ASEAN hiện là một tổ chức khu vực gặt hái được nhiều thành công nhất trên thế giới, ASEAN mở cửa với thế giới bên ngoài và có vai trò quan trọng trong cấu trúc khu vực rộng mở và bao trùm với trung tâm là ASEAN, Lào rất vui khi là một phần trong gia đình ASEAN. Cảm ơn về sự giúp đỡ, ủng hộ và hợp tác của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác hợp tác của ASEAN, để Lào thực hiện được những cam kết của mình trong vai trò là quốc gia thành viên trong suốt hai thập kỷ qua.”

[Tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm ngày thành lập ASEAN]

Nhân dịp này, Bộ trưởng Kommasith cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời của các quốc gia thành viên ASEAN, của Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (AHA), của các nước đối tác đối thoại, của các nước bạn hữu và các tổ chức quốc tế dành cho Lào trong sự cố vỡ đập tại thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tại tỉnh Attapeu ngày 23/7 vừa qua.

Điều đó thể hiện sự đoàn kết, sự quan tâm và cảm thông chia sẻ trong gia đình ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục