Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hệ quả sụp đổ đã được tiên đoán trước

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước không phải quyết định quá bất ngờ.
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hệ quả sụp đổ đã được tiên đoán trước ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi bức thư thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Military.com)

Việc ngày 24/5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thông báo quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước vào tháng 6 tới trên thực tế không phải là điều quá bất ngờ như nhiều người lầm tưởng.

Đúng như điều mà các nhà quan sát lo ngại, những “lời qua tiếng lại” mang tính gay gắt giữa hai nước trong thời gian qua đã vượt quá giới hạn. Qua đó khiến cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên lại đứng trước bờ vực.

Điểm lại những sự kiện quan trọng dẫn tới hệ quả này. Đầu tiên, sau khi hai nước thống nhất sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh, cộng đồng quốc tế ghi nhận đây là bước đột phá đáng kể trong suốt một thời gian dài.

Ngày 8/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thăm Bình Nhưỡng và thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh. Để bày tỏ thiện chí, Triều Tiên đã quyết định thả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt giữ. Tổng thống Mỹ đã đánh giá rất cao hành động này từ phía Bình Nhưỡng và khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là một viễn cảnh không còn xa vời.

[Infographics] Diễn biến "nóng" xung quanh quan hệ Mỹ-Triều

Bước ngoặt đến từ buổi phỏng vấn trong kênh truyền hình Fox News, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đề xuất Triều Tiên nên đi theo “Mô Hình Libya”, nhằm tạo dựng lòng tin giữa hai nước. Triều Tiên đã chỉ trích bình luận này, cho rằng Libya hiện nay là một quốc gia “sụp đổ vì đã chịu cúi đầu trước các cường quốc.”

"Mô Hình Libya" và cơn ác mộng của Triều Tiên. (Nguồn: Vietnam+)

Mặc dù đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời giải thích, thậm chí cam kết sẽ không khai thác lợi ích gì của Triều Tiên. Tuy nhiên, có vẻ như Washington đã “chạm” vào một chủ đề quá nhạy cảm, khiến cho Bình Nhưỡng không thể ngừng suy nghĩ. Ông Kim Jong-un và nội các tuyên bố có thể cân nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sự việc chưa kịp lắng xuống thì đến ngày 21/5 vừa qua, trước thái độ lập lờ từ đối tác, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Triều Tiên sẽ phạm phải một sai lầm rất lớn nếu như nghĩ có thể qua mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phản ứng trước tuyên bố này, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã chỉ trích ông Pence bằng những ngôn từ rất gay gắt. Chưa dừng lại ở đó, bà thậm chí còn cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng đối đầu hạt nhân với Mỹ. Với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố này đã vượt quá “giới hạn đỏ,” thôi thúc ông gửi bức thư chính thức hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hệ quả sụp đổ đã được tiên đoán trước ảnh 2Một lần nữa, hòa bình trên bán đảo Triều Tiện lại đứng trước bờ vực. (Nguồn: CNN)

Thực tế, đã có nhiều hoài nghi về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước. Giới quan sát nhận định rằng thời điểm này vẫn còn quá sớm để một sự kiện tầm cỡ như vậy có thể đem lại được kết quả cụ thể gì. Thực tế cũng cho thấy Triều Tiên vẫn còn ngần ngại với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Trong khi phía Mỹ đã không ít lần nhấn mạnh đây là điều khoản không thể thay đổi nếu Triền Tiên muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Trên một góc nhìn khác, có thể thấy việc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều là một bước lùi, nhưng đồng thời là một cơ hội để hai quốc gia có thêm thời gian chuẩn bị. Đây chính là thời điểm mà chính quyền hai nước thiết lập các kênh liên lạc để tháo gỡ những khúc mắc còn tồn tại. Qua đó có thể thương thảo kĩ hơn mục tiêu và định hướng cụ thể cho một cuộc gặp thượng đỉnh trong tương lai, mặc dù có thể còn ở rất xa./.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hệ quả sụp đổ được báo trước (Nguồn: Vietnam+)
(Vietnam+)