Thưởng đơn vị trong vụ bắt Việt kiều Mỹ Le John

Bộ Công an đã thưởng 4 triệu đồng cho hai đơn vị cảnh sát Kiên Giang về thành tích bắt Le John - Việt kiều Mỹ bị truy nã quốc tế.
Ngày 27/4, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã quyết định thưởng đột xuất 4 triệu đồng cho hai đơn vị cảnh sát Công an tỉnh Kiên Giang về thành tích xác minh và bắt giữ kịp thời tên Le John (Việt kiều Mỹ) là tội phạm nguy hiểm có lệnh truy nã đỏ quốc tế của Cảnh sát Mỹ.

Hai đơn vị được thưởng là Cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan thường trực phía Nam, Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14).

Theo hồ sơ điều tra, Le John (29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú bang Texas, Mỹ) đã sử dụng vũ khí cướp tại hai ngân hàng ở thành phố Houston, bang Texas vào ngày 20/5/2008 và 7/6/2008.

Sau khi gây án, Le John bỏ trốn về Việt Nam vào tháng 2/2009, sau đó cưới vợ và thuê nhà để lẩn trốn tại Kiên Giang.

Cảnh sát Mỹ đã phát lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với y vào ngày 8/9/2009. Đến tháng 11/2009, Văn phòng Interpol Việt Nam đã có công văn gửi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về việc phối hợp truy bắt Le John.

Đầu tháng 4/2010, qua phối hợp xác minh của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan thường trực phía Nam) và Phòng PC 14 Công an Kiên Giang đã lần ra manh mối tung tích của Le John đang cùng vợ thuê nhà sống tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Đến ngày 14/4, hai đơn vị công an trên đã phối hợp nhau tổ chức mật phục bắt giữ Le John tại thành phố Rạch Giá.

Cảnh sát Việt Nam đang tạm giam Le John và làm thủ tục bàn giao cho phía Mỹ./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục